Hưng Yên lưu giữ nét đẹp văn hóa ngày xuân

Hưng Yên lưu giữ nét đẹp văn hóa ngày xuân
Điểm nhấn độc đáo nhất của lễ hội chính là du khách được đi qua các con đường hoa rực rỡ và trải nghiệm những phong vị Tết khác nhau của mỗi miền của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Điểm nhấn độc đáo nhất của lễ hội chính là du khách được đi qua các con đường hoa rực rỡ và trải nghiệm những phong vị Tết khác nhau của mỗi miền của Tổ quốc. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Trong hai ngày (mùng 4 và 5 Tết), tại Văn Miếu Xích Đằng (thành phố Hưng Yên), Sở Văn hoá Thể thao và Du lịch tổ chức triển lãm thư pháp, cho chữ đầu xuân và hát ca trù. Triển lãm năm nay có 60 bức thư pháp do các thư pháp gia và các ông đồ đến từ Câu lạc bộ Hán nôm huyện Văn Lâm viết, với các chữ như: Tâm, Phúc, Đức, Trí, Nhẫn, An, Danh... Hoạt động văn hóa có ý nghĩa này đã thu hút hàng nghìn lượt người dân đến tham quan và xin chữ.
           
Nhiều em nhỏ thích thú với lần đầu tiên được trải nghiệm đi qua cầu khỉ tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Du khách thích thú tham gia trò chơi đánh đu tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Màn trình diễn của 20 nghệ nhân đi cà kheo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Đến với lễ hội, du khách còn được viết những mong muốn của mình trong năm mới và treo lên cây nguyện ước. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 Nhiều em nhỏ thích thú với lần đầu tiên được trải nghiệm đi qua cầu khỉ tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 
Nhiều em nhỏ thích thú với lần đầu tiên được trải nghiệm đi qua cầu khỉ tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Du khách thích thú tham gia trò chơi đánh đu tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Màn trình diễn của 20 nghệ nhân đi cà kheo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Đến với lễ hội, du khách còn được viết những mong muốn của mình trong năm mới và treo lên cây nguyện ước. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Du khách thích thú tham gia trò chơi đánh đu tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 
Nhiều em nhỏ thích thú với lần đầu tiên được trải nghiệm đi qua cầu khỉ tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Du khách thích thú tham gia trò chơi đánh đu tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Màn trình diễn của 20 nghệ nhân đi cà kheo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Đến với lễ hội, du khách còn được viết những mong muốn của mình trong năm mới và treo lên cây nguyện ước. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Màn trình diễn của 20 nghệ nhân đi cà kheo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 
Nhiều em nhỏ thích thú với lần đầu tiên được trải nghiệm đi qua cầu khỉ tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Du khách thích thú tham gia trò chơi đánh đu tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Màn trình diễn của 20 nghệ nhân đi cà kheo. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN Đến với lễ hội, du khách còn được viết những mong muốn của mình trong năm mới và treo lên cây nguyện ước. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
Đến với lễ hội, du khách còn được viết những mong muốn của mình trong năm mới và treo lên cây nguyện ước. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Cùng với triển lãm thư pháp, chương trình còn ghi dấu, lắng đọng trong lòng du khách với tiếng hát ca trù của các nghệ nhân dân gian Hưng Yên thông qua các bài hát truyền thống, mừng xuân, mừng đất nước, mừng Đảng... Tại các điểm du lịch tâm linh ở Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu cũng tổ chức hát ca trù trống quân do các nghệ nhân của câu lạc bộ ca trù trống quân thể hiện như: câu lạc bộ ca Đào Đặng, xã Trung Nghĩa (thành phố Hưng Yên) và Câu lạc bộ Giáo Phòng, xã Vĩnh Khúc (Văn Giang), câu lạc bộ Trống quân Dạ Trạch (Khoái Châu)... Đây là những nét đẹp trong hoạt động văn hóa nhằm từng bước phục hồi, bảo tồn phát huy di sản văn hóa phi vật thể, một trong những loại hình nghệ thuật trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng người Việt.
           
Các em bé thích thú với trò chơi dân gian nặn tò he tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN
 Các em bé thích thú với trò chơi dân gian nặn tò he tại lễ hội. Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN

Tại các đền chùa thuộc quần thể di tích Phố Hiến và ở nhiều nơi như: Đền Mẫu, Chùa Chuông, đình chùa Hiến (thành phố Hưng Yên), Chùa Nôm (Văn Lâm), đền hoá Dạ Trạch, đền Đa Hoà (Khoái Châu), đền Phù Ủng (Ân Thi)... ngoài hoạt động tín ngưỡng tâm linh còn  có các tiết mục hát sân đình như: hát chèo, quan họ, hát văn do các nghệ nhân địa phương biểu diễn, nhằm tái hiện hình ảnh của đất Hưng Yên giàu truyền thống văn hiến.

Nhiều nơi ở các huyện: Tiên Lữ, Phù Cừ, Mỹ Hào, Yên Mỹ, Văn Giang... tổ chức các hình thức giao lưu văn nghệ quần chúng giữa các làng quê với các hoạt động văn hóa dân gian, nhằm khơi lại những nét đẹp xưa cũ, tinh hoa văn hóa dân tộc, cùng với nhiều hoạt động bổ ích tạo không khí vui tươi lành mạnh ngày xuân.
 
                                                                           Mai Ngoan
TTXVN

Có thể bạn quan tâm