Giới thiệu các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer tại Kiên Giang

Giới thiệu các giá trị văn hóa của đồng bào Khmer tại Kiên Giang
Biểu diễn văn nghệ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Biểu diễn văn nghệ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer tỉnh Kiên Giang năm nay diễn ra với nhiều hoạt động phong phú gồm phần lễ và phần hội, trong đó Lễ Cúng trăng diễn ra vào tối 22/11 (nhằm ngày 16/10 âm lịch) theo nghi thức truyền thống của đồng bào Khmer.
 
Biểu diễn văn nghệ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN Các đội đua ghe Ngo chuẩn bị thi đấu. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội đua ghe Ngo. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Biểu diễn văn nghệ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
 
Biểu diễn văn nghệ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN Các đội đua ghe Ngo chuẩn bị thi đấu. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội đua ghe Ngo. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Các đội đua ghe Ngo chuẩn bị thi đấu. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
 
Biểu diễn văn nghệ truyền thống mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Khmer Nam bộ. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN Các đội đua ghe Ngo chuẩn bị thi đấu. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội đua ghe Ngo. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN
Ban tổ chức tặng cờ lưu niệm cho các đội đua ghe Ngo. Ảnh: Hồng Đạt - TTXVN

Các hoạt động của phần hội như: Hội chợ thương mại giới thiệu quảng bá sản phẩm tiêu dùng; trưng bày các sản phẩm nông nghiệp, công nghiệp đặc trưng của huyện Gò Quao; triển lãm và giới thiệu làng nghề truyền thống, tranh, ảnh, hiện vật liên quan đến đời sống, sinh hoạt của đồng bào Khmer; hội thi làm giàn thủy lục đẹp; liên hoan văn nghệ phục vụ người dân và du khách trong hai đêm 21 - 22/11. Bên cạnh, đó còn có các giải thi đấu thể thao, đua ghe Ngo nam và nam nữ phối hợp, giải bóng đá, đua xuồng huyện Gò Quao.
 

Tại lễ khai mạc, ông Diệp Hoàng Du, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Kiên Giang, Trưởng Ban Tổ chức Ngày hội nhấn mạnh: Đây là hoạt động được tổ chức thường niên vào dịp Lễ hội Ok Om Bok nhằm duy trì lễ hội truyền thống của đồng bào Khmer. Bên cạnh đó, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer được tổ chức góp phần giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của đồng bào Khmer, xây dựng ngày hội thành sản phẩm du lịch nhằm phát triển du lịch tỉnh Kiên Giang...

Ngày hội là dịp tôn vinh, quảng bá, giới thiệu giá trị văn hóa của đồng bào Khmer với người dân cả nước; tạo sự đoàn kết gắn bó giữa các dân tộc trong và ngoài tỉnh; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, giáo dục truyền thống yêu nước, củng cố tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân...
Hồng Đạt
TTXVN

Có thể bạn quan tâm