Giỗ tổ nghề thêu – vinh danh các nghệ sĩ tạo hình

Giỗ tổ nghề thêu – vinh danh các nghệ sĩ tạo hình
Nghi thức rước, dâng hương Đức tổ nghề Lê Công Hành - người đã có công khai sáng và phát triển nghệ thuật thêu tay ở Việt Nam. Ảnh Đặng Tuấn - TTXVN
Nghi thức rước, dâng hương Đức tổ nghề Lê Công Hành - người đã có công khai sáng và phát triển nghệ thuật thêu tay ở Việt Nam. Ảnh Đặng Tuấn - TTXVN

Giỗ tổ nghề thêu là hoạt động thường niên được Công ty XQ Việt Nam tổ chức nhằm ghi nhớ công đức của ông tổ nghề thêu, tri ân các nghệ nhân thêu tay thuộc Công ty XQ Việt Nam, tiếp tục kế thừa và phát huy những tinh hoa văn hóa của dân tộc. Qua đó giới thiệu và quảng bá hình ảnh các sản phẩm tranh thêu Đà Lạt - Lâm Đồng nói riêng và cả nước nói chung.
 
Nghi thức rước, dâng hương Đức tổ nghề Lê Công Hành - người đã có công khai sáng và phát triển nghệ thuật thêu tay ở Việt Nam. Ảnh Đặng Tuấn - TTXVN
Nghi thức rước, dâng hương Đức tổ nghề Lê Công Hành - người đã có công khai sáng và phát triển nghệ thuật thêu tay ở Việt Nam. Ảnh Đặng Tuấn - TTXVN

Phát biểu tại lễ giỗ, Nhà nghiên cứu Nguyễn Đắc Xuân khẳng định, người tạo nên những sản phẩm nghệ thuật XQ là các nghệ sĩ tạo hình vẽ nên những tác phẩm nghệ thuật không phải bằng bột màu, sơn dầu mà bằng chỉ màu vô cùng tinh tế. Cái hồn trong các bức chân dung sống động không thua kém các bức ảnh nghệ thuật. So với tranh, ảnh nghệ thuật, tranh thêu XQ không sợ thời gian.

Chiều tối cùng ngày sẽ diễn ra chương trình Con đường gia vị Việt Nam do các đầu bếp đến từ Huế, Đà Lạt và đồng bào dân tộc thiểu số ở Đà Lạt thực hiện. Trong chương trình giỗ còn có đêm thơ “Nghĩa vàng đáo nguyệt” do Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng, Chi hội Nhà văn Việt Nam tại Đà Nẵng phối hợp tổ chức giới thiệu tác giả, tác phẩm mới.
Đặng Tuấn 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm