Gần 200 nghệ nhân tham gia Liên hoan không gian Đờn ca Tài tử tỉnh Đồng Tháp năm 2017

Gần 200 nghệ nhân tham gia Liên hoan không gian Đờn ca Tài tử tỉnh Đồng Tháp năm 2017
Tiết mục "Gánh hàng rong" của đơn vị huyện Tháp Mười đạt giải Nhất hạng mục đơn ca. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Tiết mục "Gánh hàng rong" của đơn vị huyện Tháp Mười đạt giải Nhất hạng mục đơn ca. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Liên hoan thu hút sự tham gia của gần 200 nghệ nhân đến từ các Câu lạc bộ đờn ca tài tử của 12 huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Theo thể lệ Liên hoan, mỗi đơn vị phải tham dự đủ các điệu thức trong 20 bài bản tổ ở 3 thể loại: độc tấu hoặc hòa tấu; hòa đờn, hòa ca và ca ra bộ. Chủ đề của Liên hoan năm nay là ca ngợi Đảng, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước, con người và những đổi thay của quê hương đất sen hồng - Đồng Tháp. 
 
Ban tổ chức trao giải cho các tiết mục xuất sắc. Ảnh: Chương Đài - TTXVN
Ban tổ chức trao giải cho các tiết mục xuất sắc. Ảnh: Chương Đài - TTXVN

Sau 3 đêm tranh tài, đơn vị huyện Lai Vung đạt giải Nhất toàn đoàn. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng trao 6 giải A, 9 giải B và 8 giải C cho các tiết mục đơn ca, độc tấu, tốp ca. Đặc biệt, nghệ nhân Nguyễn Văn Mạnh (78 tuổi), thuộc đơn vị huyện Hồng Ngự đoạt giải thí sinh cao tuổi nhất; 2 bé Ngọc Như (7 tuổi), Trung Tín (9 tuổi) đơn vị huyện Lấp Vò đoạt giải thí sinh nhỏ tuổi nhất. 

Ông Nguyễn Hữu Lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp, Phó Trưởng Ban tổ chức Liên hoan cho biết: Đây là hoạt động nhằm tôn vinh, quảng bá loại hình nghệ thuật độc đáo đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại; tạo điều kiện để các Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử trong tỉnh giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng loại hình nghệ thuật đặc sắc này; qua đó tiếp tục gìn giữ, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc trong cộng đồng.
Chương Đài 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm