Chương trình Vầng trăng cổ nhạc

Chương trình Vầng trăng cổ nhạc
Một tiết mục tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN
 Một tiết mục tại chương trình. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN

Chương trình Vầng trăng cổ nhạc lần thứ 202 với chủ đề "Thương quá Hậu Giang" nằm trong chuỗi hoạt động nhằm kỷ niệm 15 năm thành lập tỉnh Hậu Giang (1/1/2004 - 1/1/2019). Các tiết mục trong chương trình ca ngợi sự đổi mới, giàu đẹp của quê hương Hậu Giang, về tình đất, tình người Hậu Giang qua 15 năm thành lập và phát triển. Chương trình có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Nghệ sĩ nhân dân Lệ Thủy, Trọng Hữu, Nghệ sĩ ưu tú Minh Vương...

Phát biểu tại chương trình, ông Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang đánh giá Vầng trăng cổ nhạc là chương trình nghệ thuật đặc biệt, lần đầu tiên được tổ chức tại Hậu Giang - một trong những nơi hình thành, nuôi dưỡng phong trào đờn ca tài tử Nam Bộ, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh Hậu Giang và Thành phố Hồ Chí Minh trong việc bảo tồn và phát huy giá trị loại hình đờn ca tài tử Nam Bộ. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo tỉnh, các tổ chức, cá nhân đối với công tác an sinh, phúc lợi xã hội trên địa bàn tỉnh.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ an sinh phúc lợi xã hội tỉnh Hậu Giang nhận hoa từ lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN
Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ an sinh phúc lợi xã hội tỉnh Hậu Giang nhận hoa từ lãnh đạo tỉnh. Ảnh: Hồng Thái – TTXVN

Với ý nghĩa tương thân tương ái tốt đẹp của dân tộc, Hậu Giang trân trọng kêu gọi sự sẻ chia của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, những tấm lòng hảo tâm sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cho Quỹ để cùng chăm lo cho các đối tượng đang gặp khó khăn trên địa bàn tỉnh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh kêu gọi.

Tại chương trình, nhiều đơn vị, doanh nghiệp đóng góp vào Quỹ an sinh phúc lợi xã hội tỉnh Hậu Giang với số tiền trên 26 tỷ đồng.
Hồng Thái

Có thể bạn quan tâm