Chương trình nghệ thuật “Ký ức thời hoa lửa”: Hành động đẹp tri ân các Anh hùng liệt sĩ

Chương trình nghệ thuật “Ký ức thời hoa lửa”: Hành động đẹp tri ân các Anh hùng liệt sĩ
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Đồng chí Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư và đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ trao quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Tới dự chương trình có Chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh cùng nhiều lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các mẹ Việt Nam anh hùng, đại diện các gia đình thương bệnh binh, thân nhân liệt sĩ, người có công với cách mạng.
 
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Đồng chí Phạm Bình Minh, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao quà cho 10 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại Chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Phát biểu tại chương trình, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng Biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu cho biết: "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây" là truyền thống nghìn đời của dân tộc ta. Thấm nhuần đạo lý tốt đẹp đó và thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự hy sinh, cống hiến to lớn của các Anh hùng liệt sĩ, thương binh đối với đất nước, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta không bao giờ quên công lao to lớn của các bậc tiền bối cách mạng, các Anh hùng liệt sĩ, thương binh và người có công với cách mạng. 71 năm qua, nhất là trong hơn 30 năm tiến hành công cuộc đổi mới, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ, người có công với cách mạng và tổ chức vận động toàn dân tích cực tham gia các phong trào "Đền ơn đáp nghĩa", "Toàn dân chăm sóc các gia đình thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng". Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về ưu đãi đối với người có công đã được ban hành, đối tượng hưởng chính sách được mở rộng, chế độ ưu đãi từng bước được bổ sung, hoàn thiện, cuộc sống của nhiều gia đình chính sách từng bước được cải thiện. Tuy vậy, vẫn còn nhiều gia đình chính sách, người có công với nước cuộc sống còn khó khăn. Việc chăm lo sức khỏe khi đau yếu, chữa trị những viết thương chiến tranh, chăm lo học hành, giải quyết làm vẫn còn chưa được thực hiện chu đáo. Vẫn còn những người, gia đình có công chưa được hưởng đầy đủ chính sách ưu đãi của Đảng, Nhà nước. Còn nhiều liệt sĩ chưa tìm được hài cốt, chưa xác định được danh tính... đang để lại nỗi đau thương, day dứt trong mỗi chúng ta.
 
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Đồng chí Thuận Hữu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Tổng biên tập Báo Nhân dân phát biểu tại chương trình. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Tổng biên tập báo Nhân dân Thuận Hữu nhấn mạnh: Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ký ức thờiahoa lửa” là hoạt động nhằm tri ân những người có công với cách mạng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc ta, kêu gọi sự quyên góp, ủng hộ, giúp đỡ tới hàng vạn cựu chiến binh, cựu thanh niên xung phong và thân nhân gia đình liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước; đồng thời tăng cường giáo dục truyền thống, lòng yêu nước, tự hào dân tộc và trách nhiệm của tuổi trẻ trong giai đoạn hiện nay.
 
Các tiết mục nghệ thuật đặc biệt trong chương trình “Ký ức thời hoa lửa”. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN
Các tiết mục nghệ thuật đặc biệt trong chương trình “Ký ức thời hoa lửa”. Ảnh: Anh Tuấn – TTXVN

Chương trình chia làm 2 phần: Những cuộc kháng chiến thần kỳ của dân tộc và Tri ân. Tham dự chương trình, công chúng được thưởng thức các tiết mục văn nghệ đặc sắc như: Bộ đội về làng, Cô dân quân làng đỏ, Người Hà Nội, Có những tuổi 20 như thế, Bình Trị Thiên khói lửa, Giai điệu Tổ quốc, Vết chân tròn trên cát, Dòng sông hoa đỏ…

Tại chương trình, Ban Tổ chức trao quà, sổ tiết kiệm tặng 3 Mẹ Việt Nam Anh hùng, đại diện 20 gia đình thương binh, liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trên cả nước (mỗi sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng).

Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Ký ức thời hoa lửa” diễn ra lúc 20h ngày 25/7/2018 tại Cung Văn hóa hữu nghị Hà Nội, được truyền hình và phát thanh trực tiếp trên sóng truyền hình quốc gia, Truyền hình Nhân Dân và tiếp sóng trên một số Đài Phát thanh và Truyền hình địa phương.
Mỹ Bình
TTXVN

Có thể bạn quan tâm