Cần Thơ xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng

Cần Thơ xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng
Lượng khách du lịch đến Cần Thơ và doanh thu năm 2017 tăng mạnh là do trong năm, tại thành phố Cần Thơ diễn ra sự kiện chính trị, văn hóa mang tầm quốc tế, khu vực và quốc gia như: Tuần lễ An ninh lương thực trong khuôn khổ hội nghị APEC, Giải Bóng chuyền quốc tế, Lễ hội giao lưu văn hóa Việt - Nhật, Lễ hội Bánh dân gian Nam bộ…cùng nhiều sự kiện văn hóa, du lịch đặc trưng của Cần Thơ. Trong năm, thành phố đẩy mạnh công tác xúc tiến, các hoạt động quảng bá du lịch, ký kết, hợp tác với nhiều đơn vị du lịch lữ hành trong và ngoài nước, tập trung xây dựng, phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng của vùng sông nước như chợ nổi Cái Răng, du lịch sinh thái miệt vườn, du lịch sông nước, du lịch tâm linh... 
 
Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Duy Khương
Chợ nổi Cái Răng. Ảnh: Duy Khương

Năm 2018, thành phố Cần Thơ đề ra mục tiêu sẽ đón 2,45 triệu lượt khách lưu trú, tăng 28,9% so với năm 2017. Để đạt được mục tiêu này, thành phố Cần Thơ sẽ khảo sát, xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng như chợ nổi Cái Răng, triển khai thí điểm tour du lịch đường sông về đêm, tổ chức ban nhạc đường phố tại Bến Ninh Kiều, thí điểm xe điện phục vụ Citytour... Thành phố chú trọng phát triển du lịch đường sông gắn với tham quan các di tích lịch sử, văn hóa, làng nghề, du lịch sinh thái, bổ sung và nâng chất các dịch vụ, tạo điều kiện phát triển du lịch hội nghị, hội thảo, triển lãm (MICE) và du lịch nghỉ tại nhà dân (homestay). Ngay trong dịp Tết Nguyên đán 2018, Sở Văn hóa  - Thể thao và Du lịch Cần Thơ phối hợp với nhiều đơn vị hữu quan sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí dành cho du khách như Sắc Xuân miệt vườn, Đường đèn - Đường hoa nghệ thuật, Giải Lân Sư Rồng toàn quốc… 

Theo ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Cần Thơ, sản phẩm du lịch đường sông là nét đặc trưng mà ngành Du lịch Cần Thơ đang tập trung xây dựng, đặc biệt là các sản phẩm cao cấp như du thuyền từ 3 sao trở lên. Cần Thơ khuyến khích các nhà đầu tư khai thác lợi thế đường sông của Cần Thơ, nhất là có thể khai thác các tour đường sông liên tỉnh và quốc tế. 

Ngay trong những ngày cuối năm 2017, thành phố Cần Thơ lần đầu tiên sẽ đón đoàn khách quốc tế trên du thuyền thuộc Tập đoàn Du lịch TitanFleet, chuyên phục vụ các dòng sản phẩm tour cao cấp của Pháp. Đây cũng là chuyến khảo sát sản phẩm tour “Authentic Mekong” của Hieu’s Tour, mở ra triển vọng khai thác sản phẩm đường sông của Cần Thơ, đặc biệt hướng tới thị trường khách cao cấp.
Ngọc Thiện 
TTXVN

Có thể bạn quan tâm