Bộ ảnh tuyệt đẹp về các dân tộc Việt Nam trên báo Mỹ

Bộ ảnh tuyệt đẹp về các dân tộc Việt Nam trên báo Mỹ
Réhahn đã ghi lại những hình ảnh về các dân tộc thiểu số của Việt Nam trong suốt những năm qua Réhahn hiện sống cùng gia đình ở Hội An Ông cho biết dự án Bộ sưu tập di sản quý giá là tác phẩm điển hình nhất của mình. Chụp ảnh các dân tộc không phải điều dễ dàng. Đôi khi ông phải mất 2 ngày để tìm ra ngôi làng của một dân tộc. Các ngôi làng thường nằm sâu trong núi Khi gặp gỡ người dân tộc, Réhahn dành thời gian nghe các câu chuyện của già làng và chụp ảnh nơi họ sống. Dân tộc Brâu chỉ còn khoảng 397 người. Người phụ nữ 78 tuổi này là người cuối cùng ở Việt Nam vẫn làm trang phục truyền thống Ơ Đu.
Réhahn đã ghi lại những hình ảnh về các dân tộc thiểu số của Việt Nam trong suốt những năm qua
 
Réhahn đã ghi lại những hình ảnh về các dân tộc thiểu số của Việt Nam trong suốt những năm qua Réhahn hiện sống cùng gia đình ở Hội An Ông cho biết dự án Bộ sưu tập di sản quý giá là tác phẩm điển hình nhất của mình. Chụp ảnh các dân tộc không phải điều dễ dàng. Đôi khi ông phải mất 2 ngày để tìm ra ngôi làng của một dân tộc. Các ngôi làng thường nằm sâu trong núi Khi gặp gỡ người dân tộc, Réhahn dành thời gian nghe các câu chuyện của già làng và chụp ảnh nơi họ sống. Dân tộc Brâu chỉ còn khoảng 397 người. Người phụ nữ 78 tuổi này là người cuối cùng ở Việt Nam vẫn làm trang phục truyền thống Ơ Đu.
Réhahn hiện sống cùng gia đình ở Hội An
 
Réhahn đã ghi lại những hình ảnh về các dân tộc thiểu số của Việt Nam trong suốt những năm qua Réhahn hiện sống cùng gia đình ở Hội An Ông cho biết dự án Bộ sưu tập di sản quý giá là tác phẩm điển hình nhất của mình. Chụp ảnh các dân tộc không phải điều dễ dàng. Đôi khi ông phải mất 2 ngày để tìm ra ngôi làng của một dân tộc. Các ngôi làng thường nằm sâu trong núi Khi gặp gỡ người dân tộc, Réhahn dành thời gian nghe các câu chuyện của già làng và chụp ảnh nơi họ sống. Dân tộc Brâu chỉ còn khoảng 397 người. Người phụ nữ 78 tuổi này là người cuối cùng ở Việt Nam vẫn làm trang phục truyền thống Ơ Đu.
Ông cho biết dự án Bộ sưu tập di sản quý giá là tác phẩm điển hình nhất của mình.
 
Réhahn đã ghi lại những hình ảnh về các dân tộc thiểu số của Việt Nam trong suốt những năm qua Réhahn hiện sống cùng gia đình ở Hội An Ông cho biết dự án Bộ sưu tập di sản quý giá là tác phẩm điển hình nhất của mình. Chụp ảnh các dân tộc không phải điều dễ dàng. Đôi khi ông phải mất 2 ngày để tìm ra ngôi làng của một dân tộc. Các ngôi làng thường nằm sâu trong núi Khi gặp gỡ người dân tộc, Réhahn dành thời gian nghe các câu chuyện của già làng và chụp ảnh nơi họ sống. Dân tộc Brâu chỉ còn khoảng 397 người. Người phụ nữ 78 tuổi này là người cuối cùng ở Việt Nam vẫn làm trang phục truyền thống Ơ Đu.
Chụp ảnh các dân tộc không phải điều dễ dàng. 
 
Réhahn đã ghi lại những hình ảnh về các dân tộc thiểu số của Việt Nam trong suốt những năm qua Réhahn hiện sống cùng gia đình ở Hội An Ông cho biết dự án Bộ sưu tập di sản quý giá là tác phẩm điển hình nhất của mình. Chụp ảnh các dân tộc không phải điều dễ dàng. Đôi khi ông phải mất 2 ngày để tìm ra ngôi làng của một dân tộc. Các ngôi làng thường nằm sâu trong núi Khi gặp gỡ người dân tộc, Réhahn dành thời gian nghe các câu chuyện của già làng và chụp ảnh nơi họ sống. Dân tộc Brâu chỉ còn khoảng 397 người. Người phụ nữ 78 tuổi này là người cuối cùng ở Việt Nam vẫn làm trang phục truyền thống Ơ Đu.
Đôi khi ông phải mất 2 ngày để tìm ra ngôi làng của một dân tộc.
 
Réhahn đã ghi lại những hình ảnh về các dân tộc thiểu số của Việt Nam trong suốt những năm qua Réhahn hiện sống cùng gia đình ở Hội An Ông cho biết dự án Bộ sưu tập di sản quý giá là tác phẩm điển hình nhất của mình. Chụp ảnh các dân tộc không phải điều dễ dàng. Đôi khi ông phải mất 2 ngày để tìm ra ngôi làng của một dân tộc. Các ngôi làng thường nằm sâu trong núi Khi gặp gỡ người dân tộc, Réhahn dành thời gian nghe các câu chuyện của già làng và chụp ảnh nơi họ sống. Dân tộc Brâu chỉ còn khoảng 397 người. Người phụ nữ 78 tuổi này là người cuối cùng ở Việt Nam vẫn làm trang phục truyền thống Ơ Đu.
Các ngôi làng thường nằm sâu trong núi
 
Réhahn đã ghi lại những hình ảnh về các dân tộc thiểu số của Việt Nam trong suốt những năm qua Réhahn hiện sống cùng gia đình ở Hội An Ông cho biết dự án Bộ sưu tập di sản quý giá là tác phẩm điển hình nhất của mình. Chụp ảnh các dân tộc không phải điều dễ dàng. Đôi khi ông phải mất 2 ngày để tìm ra ngôi làng của một dân tộc. Các ngôi làng thường nằm sâu trong núi Khi gặp gỡ người dân tộc, Réhahn dành thời gian nghe các câu chuyện của già làng và chụp ảnh nơi họ sống. Dân tộc Brâu chỉ còn khoảng 397 người. Người phụ nữ 78 tuổi này là người cuối cùng ở Việt Nam vẫn làm trang phục truyền thống Ơ Đu.
Khi gặp gỡ người dân tộc, Réhahn dành thời gian nghe các câu chuyện của già làng và chụp ảnh nơi họ sống.
 
Réhahn đã ghi lại những hình ảnh về các dân tộc thiểu số của Việt Nam trong suốt những năm qua Réhahn hiện sống cùng gia đình ở Hội An Ông cho biết dự án Bộ sưu tập di sản quý giá là tác phẩm điển hình nhất của mình. Chụp ảnh các dân tộc không phải điều dễ dàng. Đôi khi ông phải mất 2 ngày để tìm ra ngôi làng của một dân tộc. Các ngôi làng thường nằm sâu trong núi Khi gặp gỡ người dân tộc, Réhahn dành thời gian nghe các câu chuyện của già làng và chụp ảnh nơi họ sống. Dân tộc Brâu chỉ còn khoảng 397 người. Người phụ nữ 78 tuổi này là người cuối cùng ở Việt Nam vẫn làm trang phục truyền thống Ơ Đu.
Dân tộc Brâu chỉ còn khoảng 397 người.
 
Réhahn đã ghi lại những hình ảnh về các dân tộc thiểu số của Việt Nam trong suốt những năm qua Réhahn hiện sống cùng gia đình ở Hội An Ông cho biết dự án Bộ sưu tập di sản quý giá là tác phẩm điển hình nhất của mình. Chụp ảnh các dân tộc không phải điều dễ dàng. Đôi khi ông phải mất 2 ngày để tìm ra ngôi làng của một dân tộc. Các ngôi làng thường nằm sâu trong núi Khi gặp gỡ người dân tộc, Réhahn dành thời gian nghe các câu chuyện của già làng và chụp ảnh nơi họ sống. Dân tộc Brâu chỉ còn khoảng 397 người. Người phụ nữ 78 tuổi này là người cuối cùng ở Việt Nam vẫn làm trang phục truyền thống Ơ Đu.
Người phụ nữ 78 tuổi này là người cuối cùng ở Việt Nam vẫn làm trang phục truyền thống Ơ Đu. 
Ông cho biết mắt họ bừng sáng khi cho ông xem trang phục truyền thống và kể về văn hóa của dân tộc mình.

Những người lớn tuổi cảm thấy buồn khi niềm tự hào về di sản văn hóa của dân tộc mình không còn trong thế hệ trẻ. Réhahn hy vọng khi những người đó nhìn thấy nền văn hóa của mình qua một lăng kính khác, họ sẽ hiểu được tầm quan trọng của điều này.
Theo cinet.vn

Có thể bạn quan tâm