Bế mạc các môn thể thao của đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII năm 2017

Bế mạc các môn thể thao của đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VII năm 2017
Giải đua ghe Ngo, ở nội dung 600 mét nữ, giải Nhất thuộc về đội Cà Nhung (tỉnh Kiên Giang), 800 mét nữ, giải Nhất thuộc về đội Cà Nhung (tỉnh Kiên Giang); nội dung 1000 mét nam giải Nhất thuộc về đội ghe Càng Long (tỉnh Trà Vinh), 1200 mét nam, giải Nhất thuộc về đội Noren Răng Say (tỉnh Sóc Trăng).
Quang cảnh cuộc đua ghe Ngo trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp (huyện Phước Long, Bạc Liêu) Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Quang cảnh cuộc đua ghe Ngo trên kênh Quản Lộ - Phụng Hiệp (huyện Phước Long, Bạc Liêu) Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt giải nội dung 800 m nữ giải đua ghe ngo được tổ chức nhân Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần VII năm 2017. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Ban tổ chức trao giải nhất, nhì, ba cho các đội đạt giải nội dung 800 m nữ giải đua ghe ngo được tổ chức nhân Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ lần VII năm 2017. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Giải Đẩy gậy, Nhất hạng cân dưới 51kg nam thuộc về đội Cần Thơ; Nhất hạng cân 51 – 54kg nam thuộc về đội Kiên Giang; Nhất hạng cân 54– 57kg nam thuộc về đội An Giang; Nhất hạng cân 57 – 60kg nam thuộc về đội thành phố Cần Thơ; Nhất hạng cân 60 – 63kg nam thuộc về đội thành phố Cần Thơ; Nhất hạng cân 63 – 66kg nam thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh; Nhất hạng cân 66 – 69kg nam thuộc về đội thành phố Cần Thơ; Nhất hạng cân trên 69kg nam thuộc về đội Trà Vinh; Nhất hạng cân dưới 45kg nữ thuộc về đội thành phố Cần Thơ; Nhất hạng cân 45 – 48kg nữ thuộc về đội thành phố Cần Thơ; Nhất hạng cân 48 – 51kg nữ thuộc về đội Kiên Giang; Nhất hạng cân 51 – 54kg nữ thuộc về đội An Giang; Nhất hạng cân 54 – 57kg nữ thuộc về đội thành phố Cần Thơ; Nhất hạng cân 57 – 60kg nữ thuộc về đội Tây Ninh; Nhất hạng cân trên 60kg nữ thuộc về đội thành phố Cần Thơ. Ở nội dung Việt dã nam, giải Nhất được trao cho vận động viên Kim Chơn Rương (Trà Vinh); nội dung Việt dã nữ, giải Nhất được trao cho vận động viên Lâm Thị Ngọc Xuyến (Sóc Trăng).
Các vận động viên thi chạy việt dã trên đường Nguyễn Tất Thành (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Mạnh Linh – TTXVN
Các vận động viên thi chạy việt dã trên đường Nguyễn Tất Thành (Phường 1, Thành phố Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu). Ảnh: Mạnh Linh – TTXVN
Giải Bi sắt, Nhất đơn nam thuộc về đội Trà Vinh; Nhất đơn nữ thuộc về đội Bạc Liêu; Nhất đôi nam thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh; Nhất đôi nữ thuộc về đội Thành phố Hồ Chí Minh; Nhất bộ ba nam thuộc về Thành phố Hồ Chí Minh;Nhất bộ ba nữ thuộc về Sóc Trăng.

Giải Bóng đá nam, tỉnh Bình Phước giành giải Nhất, giải Nhì tỉnh Kiên Giang, giải Ba tỉnh Bạc Liêu và thành phố Cần Thơ. Giải Bóng chuyền nam, tỉnh Kiên Giang giành giải Nhất, giải Nhì tỉnh Hậu Giang, giải Ba tỉnh An Giang và Trà Vinh.
Các đội tham gia thi kéo co, một trong những môn thể thao được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ, lần thứ VII năm 2017 diễn ra tại thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Các đội tham gia thi kéo co, một trong những môn thể thao được tổ chức trong khuôn khổ Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ, lần thứ VII năm 2017 diễn ra tại thành phố Bạc Liêu. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN 
Giải Kéo co, Nhất nội dung 560kg nam thuộc về Hậu Giang, Nhất nội dung 480kg Nữ thuộc về đội Trà Vinh, Nhất nội dung 520kh nam/nữ thuộc về đội thành phố Cần Thơ.
Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Ngày hội. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Qua các giải thi đấu thể thao, giải Nhất toàn đoàn được trao cho thành phố Cần Thơ (9 giải Nhất, 6 giải Ba), giải Nhì tỉnh Trà Vinh (6 giải Nhất, 5 giải Nhì, 9 giải Ba) và giải Ba tỉnh Kiên Giang (5 giải Nhất, 4 giải Nhì, 10 giải Ba).
Trao cờ luân lưu đơn vị đăng cai Ngày hội lần thứ VIII năm 2022 cho đại diện tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Trao cờ luân lưu đơn vị đăng cai Ngày hội lần thứ VIII năm 2022 cho đại diện tỉnh Sóc Trăng. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Giải thi đấu các môn thể thao của đồng bào dân tộc Khmer nằm trong chuỗi hoạt động của Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam bộ, lần thứ VII với sự tham dự của gần 2.300 vận động viên tranh tài đến từ 12 tỉnh, thành phố thuộc khu vực Nam Bộ gồm An Giang, Bạc Liêu, Bình Phước, Cà Mau, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng, Tây Ninh, Trà Vinh, Vĩnh Long, thành phố Cần Thơ và thành phố Hồ Chí Minh diễn ra từ ngày 17 – 19/11./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm