15 vở diễn tham gia Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2018

15 vở diễn tham gia Liên hoan Nghệ thuật Sân khấu Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch chuyên nghiệp toàn quốc 2018
Hoạt động này do Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Ngãi tổ chức nhân dịp tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23 của Bộ Chính trị về việc “Xây dựng và phát triển Văn học nghệ thuật trong thời kỳ mới”; chào mừng nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ Việt Nam đã được Tổ chức Giáo dục, Văn hóa, Khoa học Liên Hiệp Quốc (UNESCO) công nhận là Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.

Tại cuộc họp báo vào chiều 10/10, Nghệ sĩ Nhân dân Lê Tiến Thọ, Chủ tịch Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam, Trưởng ban Tổ chức Liên hoan cho biết: Liên hoan năm nay có nhiều tác phẩm mới, đa dạng về đề tài, ví dụ như tác phẩm “Ký ức lửa” của Đoàn Ca kịch Quảng Nam có đề tài hiện đại, hậu chiến tranh hay vở diễn “Quyền uy và tội ác” của Đoàn Dân ca truyền thống-Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ. Một số loại hình dân ca hướng tới đề tài về đời sống đương đại được công diễn bên cạnh các vở sân khấu Tuồng về đề tài lịch sử. Trưởng ban Tổ chức Liên hoan Lê Tiến Thọ tin rằng, bằng sự cố gắng của các đơn vị, sự sáng tạo của các nghệ sĩ, công chúng sẽ được thưởng thức những tác phẩm được đầu tư công phu, có nhiều sáng tạo, nội dung phong phú, chất lượng tốt.

Liên hoan có sự tham gia của 11 đơn vị nghệ thuật Tuồng, Bài chòi và Dân ca kịch với 15 vở diễn đăng ký tham dự. Trong đó có Đoàn Ca kịch Bài chòi Bình Định với vở diễn Chuyện tình làng Võ; Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống cung đình Huế với vở diễn Chuyện tình Hoa trinh nữ và Tuần lễ vàng; Nhà hát Nghệ thuật Ca kịch Huế (Những người mẹ); Nhà hát Nghệ thuật Hát Bội Thành phố Hồ Chí Minh (Lê Công kỳ án); Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Khánh Hòa (các vở diễn: Trảm Trịnh Ân; Thiên địa); Nhà hát Tuồng Nguyễn Hiển Dĩnh (vở diễn Sơn Hậu và Rực lửa hoàng cung); Nhà hát Tuồng Đào Tấn (vở diễn Chàng Lía); Trung tâm Bảo tồn và Phát huy di sản Dân ca xứ Nghệ (các vở diễn Nước mắt đứa con út; Quyền uy và tội ác)…

Theo Ban Tổ chức, tác phẩm tham dự Liên hoan có độ dài từ 90-120 phút; được cơ quan chức năng cấp phép biểu diễn; chưa tham gia bất cứ kỳ liên hoan, hội diễn hay cuộc thi nào do bộ, ngành tổ chức. Kết thúc Liên hoan sẽ có khoảng 30% tác phẩm xuất sắc nhất được lựa chọn để trao giải.

Lễ Khai mạc Liên hoan được tổ chức vào 20 giờ ngày 20/10/2018; Lễ Bế mạc và trao tặng giải thưởng của liên hoan diễn ra vào 20 giờ ngày 28/10/ 2018, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Quảng Ngãi.

Trong khuôn khổ Liên hoan sẽ có một buổi biểu diễn đặc biệt phục vụ  đồng bào và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại huyện đảo Lý Sơn với các tiết mục ca Huế, Dân ca Nghệ Tĩnh, Bài chòi, Tuồng…

Mỹ Bình
TTXVN

Có thể bạn quan tâm