Ra mắt Ban đồng tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017

Ra mắt Ban đồng tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017
Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam – Hàn Quốc đang phát triển rất tốt đẹp, lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 là dịp nhân dân hai nước gắn bó, xích lại gần nhau hơn. Đây cũng là dịp để Thành phố Hồ Chí Minh giới thiệu hình ảnh một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình đến với bạn bè quốc tế; đồng thời, thông qua Lễ hội, người dân Việt Nam biết đến lịch sử văn hóa từ ngàn đời của vùng đất Gyeongju.  
Quang cảnh Lễ ra mắt Ban đồng tổ chức Lễ hội Văn hoá Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongji 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Quang cảnh Lễ ra mắt Ban đồng tổ chức Lễ hội Văn hoá Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongji 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, lãnh đạo thành phố sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi tổ chức thành công Lễ hội này, qua đó, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước, thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương Hàn Quốc lên một tầm cao mới.    
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, Trưởng ban Lễ hội Văn hoá Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongji 2017 phát biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong, Trưởng ban Lễ hội Văn hoá Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongji 2017 phát biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Nhấn mạnh ý nghĩa của Lễ hội này, ông Kim Kwan Yong, Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk – do chia sẻ: Đây là cơ hội thúc đẩy giao lưu văn hóa, hợp tác song phương giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực. Qua lễ hội, người dân Việt Nam và Hàn Quốc với những nét tương đồng văn hóa, xã hội sẽ tăng cường hiểu biết lẫn nhau, cùng nhau xây dựng cầu nối cho sự phát triển và phồn vinh của cả hai dân tộc.  
Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk Kim Kwan Yong, Trưởng ban Lễ hội Văn hoá Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongji 2017 phát biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Tỉnh trưởng tỉnh Gyeongsangbuk Kim Kwan Yong, Trưởng ban Lễ hội Văn hoá Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongji 2017 phát biểu. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Lễ hội Văn hóa Thế giới năm 2017 do Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Gyeongsangbuk – do (Hàn Quốc) đăng cai đồng tổ chức sẽ diễn ra từ ngày 9/11 – 3/12. Đây là sự kiện giao lưu văn hóa với quy mô lớn, giới thiệu văn hóa Hàn Quốc và các nước tham dự với nhiều hoạt động phong phú như: nghệ thuật, ẩm thực, thời trang, điện ảnh, xúc tiến đầu tư thương mại… góp phần quảng bá về văn hóa, đất nước, con người Việt Nam và Thành phố Hồ Chí Minh; thu hút khách du lịch đến Việt Nam.    
Lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk-do tặng tranh "Cờ tổ quốc Việt Nam" hoạ sĩ tỉnh Gyeongsangbuk-do thực hiện cho UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo tỉnh Gyeongsangbuk-do tặng tranh "Cờ tổ quốc Việt Nam" hoạ sĩ tỉnh Gyeongsangbuk-do thực hiện cho UBND Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Dịp này, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức chương trình nghệ thuật Việt Nam – Hàn Quốc với nhiều tiết mục biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
Quang cảnh Lễ ra mắt Ban đồng tổ chức Lễ hội Văn hoá Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongji 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Quang cảnh Lễ ra mắt Ban đồng tổ chức Lễ hội Văn hoá Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongji 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Trước đó, Đoàn đại biểu tỉnh Gyeongsangbuk – do cũng đã đến dâng hương, hoa tại Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh./.    
Nguồn:TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm