Kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3: Phấn đấu đưa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện

Kỷ niệm Ngày Thể thao Việt Nam 27/3: Phấn đấu đưa thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phát triển toàn diện
Tại buổi gặp gỡ, ông Phạm Văn Kiết, nguyên Phó Giám đốc Sở Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Cơ sở vật chất thể thao thành phố chưa đáp ứng nhu cầu tập luyện và thi đấu của lực lượng vận động viên, huấn luyện viên. Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh chưa trở thành đơn vị dẫn đầu trong cả nước một cách bền vững do chưa được đầu tư đúng mức.
Quang cảnh buổi gặp gỡ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục - Thể thao. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Quang cảnh buổi gặp gỡ kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống Ngành Thể dục - Thể thao. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Ông Phạm Văn Kiết đề xuất, quá trình phát triển ngành thể thao Thành phố Hồ Chí Minh phải gắn liền với công tác xã hội hóa. Xây dựng cơ sở vật chất thể thao phải dành cho các công trình, hạng mục về thể thao, không tận dụng cho mục đích khác. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, chế độ chính sách cho huấn luyện viên, vận động viên trong quá trình tham gia tập luyện, thi đấu các giải thể thao thành tích cao.
  
Trong khi đó, GS.TS Huỳnh Trọng Khải, Hiệu trưởng Trường đại học sư phạm Thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đề xuất:   Vấn đề đào tạo giáo viên giáo dục thể chất hiện chưa được quan tâm đúng mức, cần có những chính sách đãi ngộ về việc làm dành cho những sinh viên tốt nghiệp xuất sắc ngành giáo dục thể chất. Bên cạnh đó, cần đổi mới chương trình giáo dục thể chất tại trường học cho phù hợp, tạo cho học sinh có thói quen vận động, tạo sân chơi và sự yêu thích của học sinh đối với thể dục thể thao.    
Lãnh đạo Thành ủy trao tặng quà 20 triệu đồng cho các vận động viên bị chấn thương trong lúc tập luyện, thi đấu và đạt được nhiều thành tích cao trong đấu trường quốc tế. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Lãnh đạo Thành ủy trao tặng quà 20 triệu đồng cho các vận động viên bị chấn thương trong lúc tập luyện, thi đấu và đạt được nhiều thành tích cao trong đấu trường quốc tế. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Tại buổi gặp, ông Tất Thành Cang, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá: Năm 2016, ngành thể dục thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đạt được nhiều thành tích cao, giữ vững vai trò là một trong những đơn vị dẫn đầu cả nước. Về vấn đề cơ sở vật chất thể thao, ông Tất Thành Cang cho rằng, ngành thể thao thành phố cần tập trung đầu tư xây dựng hoàn thành Trung tâm thể dục thể thao Phan Đình Phùng, Khu liên hợp thể thao Rạch Chiếc, phát triển các trung tâm tập luyện, huấn luyện thể dục thể thao hiện có gắn với công tác xã hội hóa. Đồng thời, ngành thể dục thể thao cần đổi mới những hoạt động trong phong trào thể thao học đường, tạo sân chơi thu hút sự tham gia sôi nổi của học sinh, sinh viên đối với nhiều môn thể thao. Các liên đoàn thể thao trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cần phát huy vai trò của mình, nhất là trong việc phát triển thể thao phong trào.
             
Về sự phát triển ngành thể dục thể thao, ông Nguyễn Hữu Việt, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Qua 41 năm xây dựng và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh trở thành cái nôi đào tạo nhân tài cho thể thao quốc gia, góp phần đưa quốc kỳ Việt Nam tung bay trên đấu trường quốc tế với nhiều tên tuổi lớn. Nhiều môn thể thao hình thành từ Thành phố Hồ Chí Minh đã phát triển và hội nhập với thể thao quốc tế như bóng đá nữ, Việt võ đạo Vovinam, Võ Cổ truyền Việt Nam…

Từ một thành phố ban đầu chỉ có 8 môn thể thao, đến nay đã phát triển đến 44 môn, trong đó có 18 môn thể thao nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Thành phố đã liên tiếp dẫn đầu 3 kỳ Đại hội thể dục thể thao toàn quốc, đứng đầu 8 kỳ Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc, đóng góp phần lớn lực lượng cho đội tuyển quốc gia tại các kỳ đại hội thể thao cấp khu vực, châu lục như SEA Games, Asiad, Asian indoor games... 
Lãnh đạo Thành ủy trao tặng quà cho các lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Ngành Thể dục - Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh . Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Lãnh đạo Thành ủy trao tặng quà cho các lãnh đạo và nguyên là lãnh đạo Ngành Thể dục - Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh . Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Trong giai đoạn chạy đua nước rút chuẩn bị cho SEA Games 29 cùng thể thao nước nhà, Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều gương mặt xuất sắc cho các đội tuyển điền kinh, bơi lội, bắn súng, xe đạp, võ thuật, cử tạ… nhằm đóng góp thành tích cho quốc gia ở đấu trường khu vực.

Các vận động viên Nguyễn Diệp Phương Trâm, Trần Duy Khôi, Lâm Quang Nhật (bơi lội), Lê Tú Chinh, Lưu Kim Phụng (điền kinh), Thạch Kim Tuấn (cử tạ), Mai Hoàng Mỹ Trang (bóng bàn)… là những vận động viên có khả năng tranh chấp Huy chương vàng với vận động viên khu vực Đông Nam Á.

Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng đang trong thời gian chuẩn bị nguồn nhân lực thể thao để cùng với cả nước đăng cai SEA Games 31 – 2021. Sự kiện này tạo điều kiện để thành phố hoàn thiện cơ sở vật chất thể thao cũng như đào tạo những tài năng thể thao gặt hái nhiều thành tích cho quốc gia./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm