Hàng ngàn người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Hàng ngàn người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
Hơn 5.200 người bao gồm cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên, thanh thiếu niên, công nhân viên chức, người lao động và người cao tuổi Thành phố Hồ Chí Minh tham gia chinh phục đường chạy tại khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, Quận 1 với chiều dài 1.500 m.   
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia chạy hưởng ứng và chạy đồng hành với lộ trình dài 1.650m quanh đường Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, các đại biểu cùng đông đảo người dân tham gia chạy hưởng ứng và chạy đồng hành với lộ trình dài 1.650m quanh đường Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Bên cạnh hoạt động chạy đồng hành, các câu lạc bộ thể thao tham gia biểu diễn thể dục nhịp điệu, đồng diễn thể thao, võ sinh các môn phái võ cổ truyền Việt Nam biểu diễn võ thuật cùng binh khí, đồng diễn quyền Vovinam…   
Hội Cựu chiến binh Thành phố cùng đông đảo người dân tham gia chạy hưởng ứng và chạy đồng hành với lộ trình dài 1.650m quanh đường Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Hội Cựu chiến binh Thành phố cùng đông đảo người dân tham gia chạy hưởng ứng và chạy đồng hành với lộ trình dài 1.650m quanh đường Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Diễn ra đồng thời với sự kiện Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, các quận, huyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân, mỗi địa điểm có ít nhất 500 người cùng tham gia vào sự kiện này.   

 
Các đơn vị thể dục thể thao và người dân Thành phố tích cực hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 trên đường Nguyễn Huệ với lộ trình dài 1.650m. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Các đơn vị thể dục thể thao và người dân Thành phố tích cực hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 trên đường Nguyễn Huệ với lộ trình dài 1.650m. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Ông Nguyễn Hữu Việt, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh nhận định: Các hoạt động trong Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 nhằm kêu gọi mọi người tham gia thể dục thể thao theo tinh thần đoàn kết, hữu nghị và trung thực. Mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh, tùy theo lứa tuổi, sức khỏe chọn một môn thể thao phù hợp để rèn luyện sức khỏe, nâng cao thể lực, xây dựng lối sống lành mạnh.  
Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân tham gia chạy hưởng ứng và chạy đồng hành với lộ trình dài 1.650m quanh đường Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang cùng đông đảo người dân tham gia chạy hưởng ứng và chạy đồng hành với lộ trình dài 1.650m quanh đường Nguyễn Huệ, quận 1. Ảnh: Mạnh Linh - TTXVN
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân Thành phố Hồ Chí Minh là sự kiện thể thao cộng đồng được tổ chức thường niên từ năm 2015 nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân, xây dựng lối sống lành mạnh, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân. Sự kiện này cũng là hoạt động hưởng ứng cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thể thao theo gương Bác Hồ vĩ đại”, chào mừng kỷ niệm 71 năm Ngày thành lập ngành Thể dục thể thao Việt Nam và Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục (27/031946 – 27/03/2017). 
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm