Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Tôn Đức Thắng:

Vinh danh 11 kỹ sư, công nhân xuất sắc nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng

Vinh danh 11 kỹ sư, công nhân xuất sắc nhận giải thưởng Tôn Đức Thắng
Giải thưởng nhằm tôn vinh, động viên thế hệ công nhân Thành phố giữ ngọn lửa đam mê sáng tạo; tiếp tục phát huy truyền thống, ý chí, phẩm chất đạo đức cách mạng của người thợ cả Tôn Đức Thắng góp phần thúc đẩy phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo sâu rộng trong đội ngũ công nhân viên chức lao động.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 cho Tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học Hà Thị Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh trao giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 cho Tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học Hà Thị Loan, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với các điển hình được tuyên dương tại Lễ trao giải. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với các điển hình được tuyên dương tại Lễ trao giải. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo bà Trần Thị Diệu Thúy, Chủ tịch Liên Đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, phần lớn giải thưởng năm nay được trao cho các kỹ sư, cán bộ kỹ thuật, công nhân trực tiếp sản xuất có thời gian dài gắn bó với nghề, có nhiều phẩm chất đáng ngưỡng mộ và đang làm việc ở các ngành trọng điểm của Thành phố. Họ là những người ngày đêm miệt mài lao động, nghiên cứu, không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chuyên môn, ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ tiên tiến vào trong sản xuất. Bằng tất cả tâm huyết, công sức và niềm đam mê, họ đã thổi luồng sinh khí mới, góp phần tích cực tạo nên không khí lao động hăng say cho tập thể người lao động.
Bà Nguyễn Thị Thu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 – 2018 cho anh Hứa Minh Tuấn đang công tác tại Công ty Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bà Nguyễn Thị Thu Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 – 2018 cho anh Hứa Minh Tuấn đang công tác tại Công ty Môi trường đô thị Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Gia đình và đồng nghiệp chúc mừng kỹ sư Đỗ Tiến Trung đang công tác tại Công ty Điện lực Hóc Môn nhận giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 – 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Gia đình và đồng nghiệp chúc mừng kỹ sư Đỗ Tiến Trung đang công tác tại Công ty Điện lực Hóc Môn nhận giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 – 2018. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Bà Trần Thị Diệu Thúy cho biết, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn Thành phố tiếp tục tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật. Hướng phong trào thi đua vào tính thiết thực, thực tiễn gắn với hiệu quả kinh tế và chất lượng sản phẩm, thương hiệu của doanh nghiệp và với quyền lợi, thu nhập của người lao động trong doanh nghiệp...

Là người nữ duy nhất được tuyên dương giải thưởng Tôn Đức Thắng lần này, chị Hà Thị Loan, Tiến sĩ ngành Công nghệ sinh học, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Nông nghiệp Công nghệ cao (thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh) đã có nhiều đề tài nghiên cứu, sáng kiến cải tiến, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật; tác giả và đồng tác giả 15 công trình khoa học sau 14 năm miệt mài nghiên cứu.
Ông Trần Thanh Hải Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 – 2018 cho Kỹ sư Bùi Đức Thịnh, đang công tác tại Công ty Truyền tải điện 4. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ông Trần Thanh Hải Phó Chủ tịch thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao Giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 – 2018 cho Kỹ sư Bùi Đức Thịnh, đang công tác tại Công ty Truyền tải điện 4. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Chị Loan chia sẻ, công trình mới đây là nhân nhanh rễ sâm trên bioreactor, Quy trình nhân nhanh giống hoa chuông (Gloxinia speciosa) bằng hệ thống ngập chìm tạm thời, Quy trình kỹ thuật sản xuất hoa lan Mokara… Giá trị làm lợi không chỉ về mặt kinh tế cho đơn vị mà còn giúp người làm nông tiết kiệm chi phí trồng trọt.

Theo chị Hà Thị Loan, việc nghiên cứu, ứng dụng khoa học nhân giống mới có giá trị kinh tế cao là nhiệm vụ của người làm khoa học. Chính vì thế, giải thưởng hôm nay vừa là niềm vui, vinh dự và cũng là động lực để phấn đấu nhiều hơn nữa để xứng với giải thưởng mang tên Chủ tịch Tôn Đức Thắng kính mến...
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với các điển hình tại Lễ trao giải. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh với các điển hình tại Lễ trao giải. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương các điển hình được trao tặng giải thưởng Tôn Đức Thắng tuy hoàn cảnh xuất thân, môi trường, điều kiện làm việc khác nhau nhưng tất cả các gương điển hình cùng nỗ lực trong lao động, sản xuất, có chung niềm đam mê sáng tạo, cống hiến và truyền thụ, bồi dưỡng lớp công nhân, những người lao động trẻ kế tiếp.

Bà Nguyễn Thị Thu cũng mong đội ngũ công nhân Thành phố tiếp tục ra sức phát huy tinh thần đoàn kết, truyền thống cách mạng kiên cường, năng động sáng tạo. Giai cấp công nhân thành phố nỗ lực phấn đấu, nuôi dưỡng khát khao vươn lên chiếm lĩnh đỉnh cao tri thức và sáng tạo, ngày càng hoàn thiện tay nghề để không chỉ làm tốt công việc được giao mà còn tích cực đóng góp xây dựng doanh nghiệp, xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Bà Võ Thị Dung Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 – 2018 cho kỹ sư Đỗ Tiến Trung đang công tác tại Công ty Điện lực Hóc Môn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bà Võ Thị Dung Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Giải thưởng Tôn Ðức Thắng lần thứ 18 – 2018 cho kỹ sư Đỗ Tiến Trung đang công tác tại Công ty Điện lực Hóc Môn. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Bà Nguyễn Thị Thu đề nghị Tổ chức Công đoàn Thành phố cần tập trung xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Trong đó, chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng, đào tạo lại nâng cao chất lượng đội ngũ công nhân, người lao động về mọi mặt. Chủ động phối hợp giải quyết có hiệu quả những vấn đề bức xúc, cấp bách của công nhân; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động và xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong các loại hình doanh nghiệp...

Giải thưởng Tôn Đức Thắng được tổ chức đầu tiên vào năm 2000, qua 18 năm tổ chức, giải thưởng đã tôn vinh 191 kỹ sư, công nhân có sáng kiến, cải tiến trong công việc. Từ giải thưởng này, nhiều cá nhân đã trưởng thành và giữ nhiều chức vụ cao trong các doanh nghiệp, đơn vị./.
Thanh Vũ

Có thể bạn quan tâm