Thành phố Hồ Chí Minh:

Tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế

Tuyên dương học sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi quốc gia, quốc tế
Ông Lê Hồng Sơn, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố tập trung triển khai nhiều giải pháp nhằm thực hiện tốt chủ trương đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo. Thành phố luôn chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, xây dựng thành phố thông minh.

Học sinh Thành phố Hồ Chí Minh đã đoạt được những thành tích tốt trong các kỳ thi quốc tế, quốc gia và thành phố. Năm học 2016-2017, thành phố có gần 4.300 học sinh giỏi cấp thành phố; 122 học sinh giỏi cấp quốc gia; 294 học sinh đạt giải thưởng các cuộc thi học thuật toàn quốc; đặc biệt, đã giành 5 giải thưởng của các cuộc thi quốc tế. 
Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các học sinh giỏi năm học 2016 - 2017. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
Bà Thân Thị Thư, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Bằng khen cho các học sinh giỏi năm học 2016 - 2017. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
Biểu dương những kết quả đạt được của học sinh thành phố, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Thân Thị Thư nhắn nhủ các em hãy tiếp tục nỗ lực hơn nữa để đạt được nhiều thành tích trên con đường chinh phục tri thức.

Để tiếp tục thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, lãnh đạo thành phố đề nghị ngành Giáo dục và Đào tạo sớm xây dựng, hoàn chỉnh Đề án tổng thể phát triển giáo dục, đào tạo thành phố đến năm 2030, chú trọng các nội dung giáo dục đạo đức, nhân cách, truyền thống, phát triển phẩm chất, rèn luyện kỹ năng, dồi dưỡng năng khiếu cho học sinh; hướng tới mục tiêu đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân tốt, giàu tri thức, giỏi tay nghề, có đạo đức, biết sống vì gia đình, xã hội và phục vụ đất nước.
Trao Bằng khen cho các học sinh giỏi năm học 2016 - 2017. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
Trao Bằng khen cho các học sinh giỏi năm học 2016 - 2017. Ảnh: Phương Vy - TTXVN
Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy lưu ý, đội ngũ nhà giáo là lực lượng góp phần quan trọng trong thực hiện chủ trương đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo.

Vì vậy, ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chú trọng hơn nữa việc nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; tăng cường thực hiện phong trào thi đua “Dạy tốt – học tốt” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động sáng tạo, nghiên cứu, khám phá khoa học trong học sinh để các em có thể vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề của cuộc sống; thực hiện tốt công tác khuyến học, khuyến tài xây dựng xã hội học tập./. 
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm