Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh xung kích xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình

Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh xung kích xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình
Tới dự khai mạc Đại hội có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lãnh đạo một số bộ, ngành Trung ương và thành phố, các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành Cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng Lao động.

Thay mặt lãnh đạo thành phố, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận, đánh giá cao những thành quả mà phong trào thanh thiếu nhi thành phố đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, biểu dương những nỗ lực phấn đấu, cống hiến  của đoàn viên, thanh thiếu niên thành phố vì một thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân
phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, tổ chức Đoàn làm tốt hơn nữa công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống, giáo dục truyền thống lịch sử cho thanh thiếu niên; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành; làm tốt hơn nữa công tác bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng; chú trọng hơn nội dung phát huy trí thức trẻ, nhà khoa học trẻ thành phố. Cùng với đó, tổ chức Đoàn nghiên cứu thực hiện thêm vai trò giám sát phản biện, trong đó phối hợp chặt chẽ với MTTQ thực hiện nhiệm vụ này.

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, lãnh đạo thành phố đặt nhiều kỳ vọng vào thanh niên thành phố sẽ làm nên những kỳ tích mới cho thành phố mang tên Bác thêm văn minh, hiện đại, nghĩa tình. Bằng nhiệt huyết, nghị lực và ý chí vươn lên mạnh mẽ, tuổi trẻ thành phố mang tên Bác hãy ra sức học tập, lao động, rèn luyện, biết khát vọng, biết đam mê, luôn xung kích, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố thực hiện thắng lợi các mục tiêu đã đề ra. 
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bảng đồng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao tặng bảng đồng của Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cho Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Với chủ đề “Tuổi trẻ Thành phố Hồ Chí Minh khát vọng, xung kích, tri thức, bản lĩnh, xây dựng thành phố có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; xây dựng Đoàn vững mạnh”, Đại hội lần này tập trung thảo luận về nhiều mục tiêu, giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong giai đoạn tới.
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa cho Ban thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ(2012 – 2017) tại Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Lê Quốc Phong tặng hoa cho Ban thường vụ Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ(2012 – 2017) tại Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Trong đó, phương hướng trong công tác Đoàn, phong trào thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục tập trung thực hiện các nội dung: Giáo dục, bồi dưỡng thanh niên giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có tri thức, sức khỏe, có ý thức tôn trọng pháp luật, có đạo đức và lối sống văn hóa, có trách nhiệm với bản thân, gia đình, xã hội.
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao tặng Huân chương độc lập hạng Nhất cho Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh tại Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của thanh niên trong tham gia xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, thành phố; đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng để tạo môi trường cho thanh niên rèn luyện, cống hiến, trưởng thành. Đồng thời, qua các chương trình hành động tiếp tục khẳng định rõ vai trò tổ chức Đoàn là người bạn đồng hành, kết nối, hỗ trợ và thúc đẩy sự phát triển của thanh niên về mọi mặt; cổ vũ thanh niên thi đua học tập, khởi nghiệp, lao động sáng tạo, làm chủ khoa học, công nghệ hiện đại; đoàn kết, tập hợp rộng rãi các tầng lớp thanh thiếu nhi, nâng cao vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Đoàn, Hội; chủ động, tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền...
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng với các đại biểu Đoàn viên tại Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng với các đại biểu
Đoàn viên tại Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Quang cảnh Đại hội. Ảnh: An Hiếu - TTXVN

Nhân dịp này, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất; 1 tập thể, 1 cá nhân của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh được nhận Huân chương Lao động hạng Nhì; 3 tập thể, 1 cá nhân được nhận Huân chương Lao động hạng Ba; 1 tập thể được nhận Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ và 1 cá nhân được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X, nhiệm kỳ 2017 – 2022 dự kiến bế mạc vào chiều 13/11/2017./.

Có thể bạn quan tâm