Kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ:

Trao tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"

Trao tặng và truy tặng danh hiệu "Bà mẹ Việt Nam Anh hùng"
Tri ân sự hy sinh của các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ, trong suốt chiều dài của lịch sử đất nước, ở thời kỳ nào cũng có những anh hùng được nuôi dưỡng bởi những bà mẹ vĩ đại. Không gì có thể so sánh được với sự hy sinh cao cả của các mẹ khi đã tình nguyện hiến dâng tính mạng của chồng, của con, của những người thân yêu ruột thịt cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng đất nước. Cũng không có nỗi đau, sự mất mát nào sánh được với nỗi đau mà các mẹ đã trải qua.
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
 Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh truy tặng danh hiện “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân gia đình các Mẹ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh truy tặng danh hiện “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân gia đình các Mẹ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh truy tặng danh hiện “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân gia đình các Mẹ tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh truy tặng danh hiện “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân gia đình các Mẹ tại buổi lễ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, nghĩa vụ của thế hệ hôm nay và mai sau là chăm sóc, phụng dưỡng các mẹ suốt đời. Thêm 64 mẹ được trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Bà mẹ Việt Nam Anh hùng là có thêm 64 địa chỉ đỏ mới để nhân dân thành phố cùng tri ân các mẹ; chăm lo, phụng dưỡng các mẹ và người thân của các mẹ. Do vậy, các địa phương nơi các mẹ, thân nhân của các mẹ đang sinh sống kiểm tra lại nhà, điều kiện sinh sống của các mẹ và thân nhân để có hướng chăm lo thật “trọn nghĩa vẹn tình”. 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Xây. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Nguyễn Thị Xây. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm trao tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Trần Thị Nghĩa. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Chủ tịch HĐND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm trao tặng danh hiệu “Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho mẹ Trần Thị Nghĩa. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố dâng hoa tưởng niệm các Mẹ VNAH tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh cùng lãnh đạo thành phố dâng hoa tưởng niệm các Mẹ VNAH tại Bảo tàng Phụ nữ Nam bộ. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, các mẹ được trao tặng và truy tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam Anh hùng  trong dịp này thuộc 17 quận, huyện của thành phố, trong đó có những địa phương có số mẹ được trao tặng, truy tặng nhiều như huyện Hóc Môn, huyện Củ Chi, quận 9, quận 12…

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh có 5.248 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 278 mẹ còn sống./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm