55 năm quan hệ Việt Nam - Lào:

Thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Luang Prabang

Thúc đẩy hợp tác hữu nghị giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Luang Prabang
Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, mối quan hệ hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào là mối quan hệ “đặc biệt của đặc biệt”, là tài sản vô giá, nguồn lực quý báu, là nhân tố quan trọng đảm bảo cho những thành công của cách mạng mỗi nước. Chuyến thăm và làm việc tại thành phố của đoàn đại biểu cấp cao Luông Pha Băng diễn ra trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị hợp tác Việt Nam - Lào, góp phần làm thắm đượm tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước cũng như giữa Thành phố Hồ Chí Minh với tỉnh Luông Pha Băng.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavysouk. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh
Nguyễn Thành Phong với Tỉnh trưởng tỉnh
Luang Prabang Khamkhan Chanthavysouk.
Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN 

Ghi nhận những đề nghị hợp tác của lãnh đạo tỉnh Luông Pha Băng, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ tin tưởng rằng với quyết tâm và tình cảm hữu nghị giữa Đảng bộ, chính quyền và nhân dân hai địa phương, quan hệ hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Luông Pha Băng sẽ ngày càng phát triển và bền chặt, xứng đáng với mối quan hệ đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, tài sản vô giá của hai dân tộc Việt Nam - Lào.   
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Quang cảnh buổi hội đàm. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Luông Pha Băng, ông Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc cảm ơn sự giúp đỡ tận tình, hiệu quả của Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho tỉnh Luông Pha Băng trong thời gian qua, đặc biệt trong các lĩnh vực đào tạo nguồn nhân lực, xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp... góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Luông Pha Băng.
 
Ông Khăm Khẳn Chăn Thạ Vi Súc bày tỏ mong muốn, trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, trong thời gian tới, Thành phố Hồ Chí Minh và Luông Pha Băng sẽ đẩy mạnh phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương ngày càng đi vào chiều sâu và hiệu quả, trên cơ sở hai bên cùng có lợi, góp phần vun đắp mối quan hệ đặc biệt hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước ngày càng bền chặt.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavysouk ký kết biên bản hội đàm. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVNChủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavysouk ký kết biên bản hội đàm. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong cùng Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Khamkhan Chanthavysouk ký kết biên bản hội đàm. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN


Kết thúc hội đàm, lãnh đạo hai địa phương đã ký biên bản làm việc, nhất trí trong thời gian tới tăng cường trao đổi các đoàn đại biểu cấp cao, sở, ban, ngành, tổ chức xã hội giữa hai bên; thúc đẩy hợp tác trên mọi lĩnh vực, trong đó có công tác xây dựng Đảng, giáo dục đào tạo, kinh tế, thương mại, y tế, nông nghiệp, văn hóa, du lịch; tạo điều kiện khuyến khích các doanh nghiệp của hai địa phương đẩy mạnh hợp tác đầu tư, kinh doanh./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm