Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Lyon, Pháp

Thúc đẩy hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Vùng Lyon, Pháp
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, trong bối cảnh Việt Nam và Pháp đang kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm ký thỏa thuận quan hệ Đối tác Chiến lược, chuyến thăm, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh của đoàn đại biểu Vùng Lyon (Pháp) có ý nghĩa quan trọng không chỉ thiết thực thúc đẩy quan hệ giữa hai địa phương mà còn góp phần thắt chặt, phát triển mối quan hệ tốt đẹp giữa Việt Nam - Pháp.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Ông Lê Thanh Liêm chia sẻ ấn tượng tốt đẹp về phong cảnh, con người nước Pháp; cảm ơn sự hỗ trợ của Vùng Lyon trong công tác sửa chữa, bảo vệ, bảo tồn một số công trình mang tính văn hóa, xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh như Bảo tàng Hồ Chí Minh, trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, Nhà hát lớn Thành phố và Bưu điện thành phố.
 
Lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Việc khánh thành công trình chiếu sáng mỹ thuật tại Bảo tàng Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh diễn ra tối nay sẽ đánh dấu mốc mới cho quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai bên. Bên cạnh đó, lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2020 giữa Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và chính quyền Vùng Lyon cũng tạo ra khuôn khổ hợp tác mới, thúc đẩy mối quan hệ song phương giữa hai địa phương trong các lĩnh vực, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam - Pháp.
Ông Lê Thanh Liêm (phải) và ông Max Vincent ký Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Lê Thanh Liêm (phải) và ông Max Vincent ký Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Ông Max Vincent cho rằng, quan hệ truyền thống hai nước Pháp và Việt Nam là cơ sở, động lực thúc đẩy quan hệ giữa các địa phương hai nước. Hơn hai mươi năm qua, Vùng Lyon và một số địa phương khác của Pháp đã cùng Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả như: Tổ chức các đợt tập huấn quản lý làng nghề liên quan đến quản lý đô thị, trao đổi nhiều đoàn chuyên gia về quản lý đô thị, giao thông, du lịch phát triển bền vững…
 
Theo ông Max Vincent, sự hợp tác trong các công trình chiếu sáng mỹ thuật tại Thành phố Hồ Chí Minh là cơ hội để chuyên gia của Lyon và thành phố trao đổi kinh nghiệm chuyên môn, tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa hai địa phương.

Vùng Lyon và thành phố Lyon cam kết giữ vững các thỏa thuận với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt ở những lĩnh vực hai bên ký kết giai đoạn 3 năm tới, trong đó tập trung vào đào tạo quản lý, quản trị đô thị, phát triển bền vững, xử lý rác thải, chất thải, chiếu sáng mỹ thuật và chiếu sáng đô thị, xây dựng đô thị thông minh…
 
Lãnh đạo Vùng Lyon cam kết thời gian tới sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho những dự án chiếu sáng các công trình mang tính biểu trưng của thành phố và xây dựng kế hoạch chiếu sáng đô thị.

Vùng Lyon và thành phố Lyon cũng mong muốn cùng thành phố đẩy mạnh hợp tác kinh tế, xây dựng cơ chế trao đổi giữa các thể chế địa phương và doanh nghiệp hai bên, trao đổi tập huấn chuyên viên kỹ thuật…
Ông Lê Thanh Liêm (phải) và ông Max Vincent ký Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Lê Thanh Liêm (phải) và ông Max Vincent ký Thỏa thuận hợp tác. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Sau buổi tiếp, ông Lê Thanh Liêm đã đại diện Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cùng ông Max Vincent, đại diện chính quyền Vùng Lyon ký thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2018-2020, đề ra chương trình hợp tác cấp địa phương giữa hai bên nhằm phát triển quan hệ hợp tác, giao lưu trao đổi kỹ thuật, kinh tế và văn hóa; tăng cường năng lực của các sở, ngành trong lĩnh vực đô thị, chiếu sáng mỹ thuật, phát triển kinh tế, hợp tác văn hóa, trao đổi giữa các trường đại học…/. 
                Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm