Thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa Thành phố Hồ Chí Minh và bang New South Wales, Australia

Thúc đẩy hợp tác đa lĩnh vực giữa Thành phố Hồ Chí Minh và bang New South Wales, Australia
Đánh giá cao mối quan hệ giữa Việt Nam và Australia thời gian qua, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết, Australia hiện có 182 dự án đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh. Kim ngạch thương mại song phương ngày càng phát triển, năm 2017 đạt 800 triệu USD và dự kiến năm 2018 đạt 1 tỷ USD. Ngoài ra, thành phố còn hợp tác với Australia trên nhiều lĩnh vực như giáo dục, nông nghiệp, du lịch…
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
 
Theo ông Lê Thanh Liêm, hiện nay Thành phố Hồ Chí Minh rất quan tâm đến vấn đề quản lý nguồn nước. Do tác động của biến đổi khí hậu, thành phố thường xuyên đối mặt với ngập nước do mưa và triều cường.

Cùng với đó, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu rất lớn về nước sinh hoạt cho người dân, với khoảng 1,8 triệu m3/ngày. Do đó, thành phố mong muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về quản lý nguồn nước của bang New South Wales, Australia.
 
Định hướng phát triển kinh tế - xã hội thời gian tới, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm cho biết, Thành phố đang tập trung triển khai Đề án đô thị thông minh; xây dựng khu Đô thị sáng tạo ở phía Đông.

Bang New South Wales có thế mạnh về đổi mới sáng tạo, phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và xây dựng thành phố thông minh, do đó Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn mời các chuyên gia của bang đến thăm và trao đổi kinh nghiệm với thành phố.
Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm tặng Bộ trưởng Niall Blair cuốn sách “Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn đối ngoại”. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm tặng Bộ trưởng Niall Blair cuốn sách “Thành phố Hồ Chí Minh - Dấu ấn đối ngoại”. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN

Vui mừng đến Thành phố Hồ Chí Minh tìm kiếm cơ hội hợp tác, ông Niall Blair cho biết, New South Wales là bang chủ lực về kinh tế của Australia. Trong quá trình phát triển, Bang cũng đối mặt với những thách thức tương đồng như Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp phải, đó là vấn đề về hạ tầng, quản lý nguồn nước, xử lý nước thải…
 
Ông Niall Blair mong muốn, Thành phố Hồ Chí Minh và bang New South Wales sẽ thúc đẩy hợp tác, góp phần xây dựng mối quan hệ giữa hai quốc gia, nhất là khai thác cơ hội do Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương mang lại. Bang New South Wales có cộng đồng người Việt Nam sinh sống, đây là cơ hội thuận lợi cho hai bên hợp tác phát triển.
Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm và Bộ trưởng Niall Blair cùng đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
Phó Chủ tịch Thường trực Lê Thanh Liêm và Bộ trưởng Niall Blair cùng đoàn đại biểu chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
 
Ông Niall Blair khẳng định sẽ thúc đẩy hơn nữa hợp tác giữa bang New South Wales và Thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới, không chỉ trong vấn đề quản lý nguồn nước mà cả trong ứng phó biến đổi khí hậu, sản xuất  nông nghiệp công nghệ cao, nước sạch nông thôn và các vấn đề đô thị khác. Bang New South Wales có nhiều hoạt động nghiên cứu và kinh nghiệm, sẵn sàng chia sẻ với Thành phố Hồ Chí Minh./.
      Tiến Lực
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm