Thị trường khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu phục hồi tốt trong quý 1/2018

Thị trường khách sạn Thành phố Hồ Chí Minh có dấu hiệu phục hồi tốt trong quý 1/2018
Theo đó, công suất thuê trung bình đạt 74%, tăng 6 điểm % theo năm. Giá phòng trung bình đạt 83 USD/phòng/đêm, tăng 4% theo năm do cả 3 hạng 3, 4, 5 sao đều tăng giá thuê, lần đầu tiên diễn ra trong ba năm qua.
Du khách quốc tế tham quan, mua sắm quà lưu niệm tại Bưu điện Thành phố Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Du khách quốc tế tham quan, mua sắm quà lưu niệm tại Bưu điện Thành phố Chí Minh. Ảnh: An Hiếu - TTXVN
Về nguồn cung phòng khách sạn cũng tăng 2% theo năm, đạt trên 16.500 phòng từ 133 dự án. Theo tính toán của Savills, nguồn cung đến năm 2020, trên địa bàn có 14 dự án mới sẽ cung cấp khoảng 3.500 phòng. Mặt khác, hiện có hơn 300 phòng từ 4 khách sạn 3 đến 4 sao hiện đang chờ thẩm định sao. Liên quan đến tình hình phát triển du lịch trong quý 1/2018, UBND Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong 3 tháng đầu năm 2018, tổng lượng khách du lịch quốc tế đến Thành phố đạt 1,98 triệu lượt, tăng 15,6% so với cùng kỳ, đạt 26,3% kế hoạch năm 2018 (7,5 triệu lượt). Cùng với đó, tổng doanh thu du lịch thành phố gồm dịch vụ lưu trú, nhà hàng và du lịch lữ hành ước đạt 31.766 tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ, đạt 23% kế hoạch năm 2018 (138.000 tỷ đồng). Mặt khác, trong 3 tháng đầu năm 2018, thành phố cũng có 349 doanh nghiệp dịch vụ lưu trú thành lập, tăng hơn 20% so với cùng kỳ, với số vốn đăng ký 1.256 tỷ đồng, ngoài ra có 1.282 doanh nghiệp có nhu cầu thị trường, tăng vốn hơn 3.096 tỷ đồng. Theo UBND Thành phố Hồ Chí Minh, công tác quản lý nhà nước lĩnh vực lữ hành - khách sạn được phối hợp tốt đã góp phần tăng cường hỗ trợ pháp lý, tuyên truyền hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật. Hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch tiếp tục đẩy mạnh thông qua các chương trình như phát triển sản phẩm du lịch đường sông, Thành phố Hồ Chí Minh - 100 điều kỳ thú, dịch vụ đạt chuẩn du lịch, nghệ thuật phục vụ khách du lịch, Lễ hội Áo dài, Ngày hội du lịch Thành phố Hồ Chí Minh… Các sự kiện được nâng tầm, nâng chất với quy mô lớn hơn, nội dung phong phú, đa dạng và chú trọng về chiều sâu./.
 Anh Tuấn
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm