Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Uppsala (Thụy Điển) đẩy mạnh hợp tác công nghiệp công nghệ cao

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Uppsala (Thụy Điển) đẩy mạnh hợp tác công nghiệp công nghệ cao
Đó là khẳng định của ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp ông Stig Goran Enander, Tỉnh trưởng Uppsala, Thụy Điển và đoàn doanh nghiệp Uppasala, diễn ra tối 21/9, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái sang phải) tiếp đoàn đại biểu tỉnh Uppsala, Thụy Điển do ông Stig Goran Enander, Tỉnh trưởng Uppsala dẫn đầu. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ 4 từ trái sang phải) tiếp đoàn đại biểu tỉnh Uppsala, Thụy Điển do ông Stig Goran Enander, Tỉnh trưởng Uppsala dẫn đầu. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.

Chia sẻ tầm nhìn phát triển của Thành phố trong thời gian tới, ông Nguyễn Thành Phong, cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay đang đối mặt với những thách thức cần giải quyết trong quá trình phát triển đô thị như vấn đề môi trường, ảnh hưởng từ biến đổi khí hậu… Bên cạnh đó, để nắm bắt cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố Đề án xây dựng đô thị thông minh và dự án xây dựng khu đô thị sáng tạo. Đây là cơ hội tốt cho nhà đầu tư nước ngoài; trong đó có Thụy Điển, đặc biệt các doanh nghiệp Uppsala đến tìm hiểu, kết nối hợp tác đầu tư tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao chất lượng đào tạo của các trường đại học tại Uppsala, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, hướng tới xây dựng thành phố trở thành trung tâm tài chính, khoa học và công nghệ của khu vực, Thành phố Hồ Chí Minh đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng các yêu cầu phát triển. Vì vậy, Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao ý nghĩa các chương trình hợp tác của Đại học Uppsala với các trường Đại học ở Việt Nam và mong muốn sau chuyến đi này, Đại học Upsala, Đại học Kỹ thuật Nông nghiệp Thụy Điển và các trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tăng cường hợp tác, biến cơ hội thành những dự án cụ thể, góp phần nâng cao nguồn nhân lực chất lượng cao cho Thành phố Hồ Chí Minh.   
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai từ trái sang) tiếp ông Stig Goran Enander, Tỉnh trưởng Uppsala, Thụy Điển ( ngoài cùng bên trái) và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (thứ hai từ trái sang) tiếp ông Stig Goran Enander, Tỉnh trưởng Uppsala, Thụy Điển ( ngoài cùng bên trái) và Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam Pereric Hogberg (thứ 2 từ phải sang). Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Cảm ơn những đánh giá của lãnh đạo tỉnh Uppsala về tiềm năng phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư quốc tế, coi thành công của các doanh nghiệp đầu tư là thành công của chính Thành phố.

Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn các doanh nghiệp Uppsala tìm hiểu, xúc tiến đầu tư vào Thành phố trong các lĩnh vực Uppsala có thế mạnh như ngành công nghệ cao và đổi mới sáng tạo; lĩnh vực môi trường, nông nghiệp công nghệ cao.
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Stig Goran Enander, Tỉnh trưởng Uppsala, Thụy Điển (trái), trao đổi trao đổi phương hướng đẩy mạnh hợp tác giữa hai địa phương. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh (phải) tiếp ông Stig Goran Enander, Tỉnh trưởng Uppsala, Thụy Điển (trái), trao đổi trao đổi phương hướng đẩy mạnh hợp tác giữa hai địa phương. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Stig Goran Enander đánh giá cao kết quả làm việc với đối tác tại Thành phố Hồ Chí Minh; trong đó có trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh và một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xử lý ô nhiễm môi trường. Trong thời gian tới, tỉnh Uppsala mong muốn tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hơp tác với Thành phố Hồ Chí Minh.

Đánh giá cao phương hướng, tầm nhìn phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Stig Goran Enander khẳng định, các doanh nghiệp Uppsala có thế mạnh và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực công nghệ làm sạch môi trường, thông tin truyền thông, khoa học ứng dụng đời sống và sáng tạo khởi nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh Uppsala cũng sẵn sàng hỗ trợ hợp tác cùng Thành phố Hồ Chí Minh trong vấn đề bảo vệ môi trường chống biến đổi khí hậu, hướng tới phát triển bền vững.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Tại buổi tiếp, ông Pereric Hogberg, Đại sứ Thụy Điển tại Việt Nam tái khẳng định mối quan tâm lớn của các doanh nghiệp Thụy Điển đối với Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng. Các doanh nghiệp Thụy Điển; trong đó có doanh nghiệp tỉnh Uppsala mong muốn cùng Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng như đổi mới sáng tạo và công nghệ cao, cung cấp giải pháp thông minh, kỹ thuật công nghệ cao phục vụ sự phát triển bền vững./.
 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm