Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak (Lào) tăng cường hợp tác

Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak (Lào) tăng cường hợp tác
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ hữu nghị truyền thống đặc biệt và hợp tác Việt Nam - Lào không ngừng được củng cố và phát triển, Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak đã triển khai một cách tích cực và hiệu quả các hoạt động hợp tác song phương trong khuôn khổ thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2016-2020 giữa hai địa phương.
Trưa 21/2/2017, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, Lào do Tiến sĩ Bounthong Divixay, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Trưa 21/2/2017, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, Lào do Tiến sĩ Bounthong Divixay, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Thời gian qua, hai địa phương đã tích cực trao đổi các đoàn công tác, triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư, giáo dục, ngoại giao nhân dân, góp phần đưa quan hệ hợp tác song phương đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.   
 
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng đề nghị chính quyền tỉnh Champasak quan tâm, tạo điều kiện để các doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh đầu tư nhiều hơn, hiệu quả hơn tại Champasak, nhất là trong các lĩnh vực xúc tiến thương mại, giáo dục. Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hợp tác thảo luận về nhu cầu và kế hoạch hợp tác hỗ trợ Champasak trong lĩnh vực nuôi cấy tế bào, công nghệ vi sinh, chế phẩm sinh học...  

Tại buổi tiếp, ô ng Bunthong Divixay đã bày tỏ cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều hoạt động hỗ trợ, giúp đỡ tỉnh Champasak, nhất là các chương trình, dự án trong khuôn khổ   thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai địa phương như Dự án lập quy hoạch thị trấn Paksong, hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng cơ sở hạ tầng...  
Trưa 21/2/2017, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, Lào do Tiến sĩ Bounthong Divixay, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Trưa 21/2/2017, đồng chí Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tiếp đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Champasak, Lào do Tiến sĩ Bounthong Divixay, Bí thư, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak dẫn đầu đang có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Cam kết sẽ chỉ đạo các ban ngành chức năng của Champasak thực hiện tốt các chương trình, dự án hợp tác đã ký kết, ông Bunthong Divixay đề nghị lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh hoạt động trao đổi đoàn công tác, tăng cường kết nối doanh nghiệp, thúc đẩy giao thương, chia sẻ kinh nghiệm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao.      
               
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Champasak nhất trí, trong năm 2017 sẽ chỉ đạo các ban ngành hữu quan phối hợp tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Lào và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam – Lào./.

Có thể bạn quan tâm