Thành phố Hồ Chí Minh và Cộng hòa Slovakia đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư

Thành phố Hồ Chí Minh và Cộng hòa Slovakia đẩy mạnh hợp tác thương mại, đầu tư
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Nguyễn Thành Phong đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Phó Thủ tướng Slovakia, coi đó là một yếu tố quan trọng thúc đẩy mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Slovakia nói chung, giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Slovakia nói riêng.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Phó Thủ tướng Cộng Hòa Slovakia Ngài Peter Pellegrini. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVNChủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Phó Thủ tướng Cộng Hòa Slovakia Ngài Peter Pellegrini. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVNChủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Phó Thủ tướng Cộng Hòa Slovakia Ngài Peter Pellegrini. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVNChủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Phó Thủ tướng Cộng Hòa Slovakia Ngài Peter Pellegrini. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Phó Thủ tướng Cộng Hòa Slovakia Ngài Peter Pellegrini. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, trên nền tảng mối quan hệ hợp tác truyền thống tốt đẹp giữa hai nước được lãnh đạo Việt Nam và Slovakia quan tâm củng cố, quan hệ Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Slovakia, trong đó có thành phố Kosice đang ngày một được thắt chặt, đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Thành phố Hồ Chí Minh mời gọi và cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp Slovakia xúc tiến thương mại, hợp tác đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Slovakia có thế mạnh và Thành phố có nhu cầu như công nghiệp hóa chất; các giải pháp thông minh, phát triển bền vững; công nghiệp thực phẩm, y tế...
 
Ông Nguyễn Thành Phong đề nghị Phó Thủ tướng Peter Pellegrini quan tâm, khuyến khích các doanh nghiệp Slovakia tích cực tìm hiểu, đẩy mạnh các hoạt động hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam nói chung và Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, góp phần vun đắp mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững.
 
Tại buổi tiếp, ông Peter Pellegrini đánh giá cao mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước và cho rằng đây là những người bạn thân thiết có truyền thống hợp tác.

Cộng hòa Slovakia và Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương của Slovakia nói riêng có rất nhiều cơ sở, tiềm năng và cơ hội để thúc đẩy quan hệ hợp tác; đặc biệt, trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư là những lĩnh vực có thể bổ trợ, trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.
 
Phó Thủ tướng Slovakia cảm ơn Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực hỗ trợ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Slovakia triển khai dự án “Tòa nhà hữu nghị Việt Nam-Slovakia”, một công trình mang tính biểu tượng về tình hữu nghị truyền thống và mối quan hệ chính trị tốt đẹp giữa hai nước; đồng thời, đề nghị lãnh đạo Thành phố tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện cho dự án được triển khai thuận lợi, trở thành một công trình hoàn chỉnh; đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp tận dụng môi trường đầu tư hấp dẫn của Slovakia, triển khai các dự án đầu tư tại Slovakia để qua đó làm cầu nối bước vào thị trường châu Âu.
 
Ghi nhận đề nghị của lãnh đạo Thành phố, ông Peter Pellegrini đánh giá cao tình cảm, vai trò của các cựu học sinh, sinh viên, cán bộ Việt Nam từng học tập, làm việc tại Slovakia trong kết nối, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và cam kết sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho cộng đồng người Việt Nam ở Slovakia hội nhập vào xã hội sở tại, nhưng vẫn đảm bảo gìn giữ văn hóa truyền thống./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm