Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 1.377 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế

Thành phố Hồ Chí Minh tuyên dương 1.377 tổ chức, cá nhân thực hiện tốt nghĩa vụ thuế
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn trong việc hỗ trợ chính quyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị cũng như phát triển cơ sở hạ tầng của thành phố trong năm 2016.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tặng Bằng khen UBND Thành phố cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVNChủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tặng Bằng khen UBND Thành phố cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tặng Bằng khen UBND Thành phố cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Hoàng Hải – TTXVN
Lãnh đạo thành phố khẳng định sẽ luôn luôn đồng hành cùng cộng đồng doanh nghiệp, thường xuyên lắng nghe, ghi nhận kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
 
Ông Trần Vĩnh Tuyến đề nghị, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân trên địa bàn thành phố tiếp tục phát huy tính năng động, sáng tạo trong sản xuất, kinh doanh. Từ đó làm giàu chính đáng cho doanh nghiệp đồng thời góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và cả nước nói chung.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến tặng Bằng khen UBND Thành phố cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Hoàng Hải -TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Trần Vĩnh Tuyến tặng Bằng khen UBND Thành phố cho các cá nhân, tập thể. Ảnh: Hoàng Hải -TTXVN

Theo ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2016, tình hình kinh tế cả nước và Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức nhưng thành phố vẫn duy trì được mức tăng tưởng kinh tế khá cao; trong đó, tổng thu ngân sách trên địa bàn thành phố lần đầu tiên vượt mốc 200.000 tỷ đồng, đạt 203.952 tỷ đồng, đạt 103,8% dự toán pháp lệnh, tăng 10,48% so với năm 2015. Có được kết quả trên là nhờ sự đóng góp rất to lớn của cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân và các thành phần kinh tế trên địa bàn.
 
Năm 2017, ngành thuế Thành phố Hồ Chí Minh được giao chỉ tiêu thu ngân sách 347.882 tỷ đồng. Để hoàn thành nhiệm vụ trên, toàn thể cán bộ công chức ngành thuế thành phố sẽ tập trung chuyển đổi tư duy làm việc từ quản lý người nộp thuế sang phục vụ người nộp thuế. Cung với đó, Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh cam kết sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi, đồng hành và hỗ trợ người nộp thuế phát triển sản xuất kinh doanh, góp phần cùng thành phố hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế xã hội năm 2017 và những năm tiếp theo./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm