Thành phố Hồ Chí Minh: Trao 140 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 – 2019

Thành phố Hồ Chí Minh: Trao 140 suất học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 – 2019
Theo ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh, Học bổng Nguyễn Đức Cảnh do Công đoàn Thành phố phát động đã góp phần chia sẻ gánh nặng kinh tế gia đình công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, đặc biệt là các em mồ côi cha, mẹ, bị bệnh nan y, bị tai nạn lao động hay chính các em bị bệnh hiểm nghèo. Qua đó, công nhân càng thêm tin tưởng và gắn bó với tổ chức Công đoàn, tích cực lao động sản xuất, phát triển cơ quan đơn vị, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. 
Đại diện Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao “Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 – 2019” cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, học tốt. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Đại diện Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao “Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 – 2019” cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, học tốt. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Theo ông Phạm Chí Tâm, Học bổng Nguyễn Đức Cảnh là nguồn động viên, khuyến khích các em tiếp tục vượt khó, kiên trì phấn đấu, không ngừng rèn luyện tu dưỡng để trở thành con ngoan, trò giỏi, công dân có ích của xã hội.
 
Mỗi suất học bổng được trao năm nay là mỗi hoàn cảnh khác nhau, nhưng các em đều ý thức được trách nhiệm bản thân nỗ lực vươn lên, phấn đấu bước tiếp con đường đến trường.
Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt nhận Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Vũ TTXVN
Học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học tốt nhận Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 – 2019. Ảnh: Thanh Vũ TTXVN

Nhiều gia đình công nhân lao động có con nhận học bổng đã thật sự vui mừng khi tổ chức Công đoàn chung tay để các em được thực hiện ước mơ xây dựng nền tảng tri thức vững chắc cho tương lai...

Đón nhận Học bổng Nguyễn Đức Cảnh, em Nguyễn Minh Thư, học sinh trường Trung học phổ thông Bình Phú (Quận 6) chia sẻ: vui mừng nhận học bổng, em càng nhận thức sâu sắc chỉ có con đường học tập và học tập suốt đời mới là con đường nhanh nhất để nâng cao tri thức, làm giàu cho gia đình, bản thân và cho đất nước. Minh Thư cho biết, sẽ phấn đấu học tập thật tốt, tích cực tham gia các hoạt động đoàn thể và công tác xã hội để đáp lại niềm mong mỏi của gia đình và tổ chức công đoàn. 
Lãnh đạo Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh trao “Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 – 2019” cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, học tốt. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Lãnh đạo Hội Khuyến học Thành phố Hồ Chí Minh trao “Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 – 2019” cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, học tốt. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN

Trong những năm qua, các cấp Công đoàn thành phố đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong tổ chức các hoạt động nhằm tạo nguồn kinh phí cho Học bổng Nguyễn Đức Cảnh như phong trào Nuôi heo đất, chương trình Cành hồng cho con, ẩm thực Hương sắc tháng 3, Vòng tay yêu thương, bán hàng giảm giá gây quỹ… 
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao “Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 – 2019” cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, học tốt. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh trao “Học bổng Nguyễn Đức Cảnh năm học 2018 – 2019” cho con công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn, học tốt. Ảnh: Thanh Vũ – TTXVN

Chương trình Học bổng Nguyễn Đức Cảnh phát động từ năm 1994, đến nay các cấp Công đoàn thành phố đã trao hơn 600.000 suất học bổng tiếp sức đến trường cho con công nhân lao động nghèo thành phố với tổng số tiền hơn 170 tỷ đồng./.
 Thanh Vũ

Có thể bạn quan tâm