Thành phố Hồ Chí Minh thưởng “nóng” 500 triệu đồng cho Câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam

Thành phố Hồ Chí Minh thưởng “nóng” 500 triệu đồng cho Câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam
Việc khen thưởng đột xuất này nhằm động viên tinh thần Câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam đã thi đấu kiên cường, tạo kỳ tích xuất sắc tại sau trận thắng Câu lạc bộ Bank Of Beirut (Lebanon) vào tối 10/8 với tỷ số 6-5 trong trận bán kết của Giải.
Đội hình câu lạc bộ futsal Thái Sơn Nam tham dự giải futsal các Câu lạc bộ châu Á năm 2018 tại Indonesia. Ảnh: Độc Lập
Đội hình câu lạc bộ futsal Thái Sơn Nam tham dự giải futsal các Câu lạc bộ châu Á năm 2018 tại Indonesia. Ảnh: Độc Lập

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, futsal Việt Nam có đội bóng ghi danh vào chơi một trận chung kết futsal cấp châu lục.
Niềm vui của các cầu thủ Thái Sơn Nam sau kỳ tích với chiến thắng 6-5 trước Bank of Beirut (Lebanon) vào tối qua (10/8/2018) trên đất Indonesia. Ảnh: Độc Lập
Niềm vui của các cầu thủ Thái Sơn Nam sau kỳ tích với chiến thắng 6-5 trước Bank of Beirut (Lebanon) vào tối qua (10/8/2018) trên đất Indonesia. Ảnh: Độc Lập
Niềm vui của các cầu thủ Thái Sơn Nam sau kỳ tích với chiến thắng 6-5 trước Bank of Beirut (Lebanon) vào tối qua (10/8/2018) trên đất Indonesia. Ảnh: Độc Lập
Niềm vui của các cầu thủ Thái Sơn Nam sau kỳ tích với chiến thắng 6-5 trước Bank of Beirut (Lebanon) vào tối qua (10/8/2018) trên đất Indonesia. Ảnh: Độc Lập

Để có mặt ở trận chung kết, Câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Nam đã thi đấu xuất sắc, kiên cường, lần lượt đánh bại các Câu lạc bộ xuất sắc nhất của châu Á như Al-Dhafra (UAE), Naft Al-Wasat (Iraq), Jeonju MAG (Hàn Quốc), Nagoya Oceans (Nhật Bản, 3 lần vô địch châu Á) và Bank of Beirut (Lebanon).

HLV Miguel Rodrigo cho thấy mình xứng đáng với biệt danh "phù thủy châu Á" cả về phương pháp huấn luyện, chọn đấu pháp, điều chỉnh chiến thuật và cách truyền lửa cho các học trò trong những thời điểm quan trọng của trận đấu và giải đấu. Ảnh: Độc Lập
HLV Miguel Rodrigo cho thấy mình xứng đáng với biệt danh "phù thủy châu Á" cả về phương pháp huấn luyện, chọn đấu pháp, điều chỉnh chiến thuật và cách truyền lửa cho các học trò trong những thời điểm quan trọng của trận đấu và giải đấu. Ảnh: Độc Lập
HLV Miguel Rodrigo cho thấy mình xứng đáng với biệt danh "phù thủy châu Á" cả về phương pháp huấn luyện, chọn đấu pháp, điều chỉnh chiến thuật và cách truyền lửa cho các học trò trong những thời điểm quan trọng của trận đấu và giải đấu. Ảnh: Độc Lập
HLV Miguel Rodrigo cho thấy mình xứng đáng với biệt danh "phù thủy châu Á" cả về phương pháp huấn luyện, chọn đấu pháp, điều chỉnh chiến thuật và cách truyền lửa cho các học trò trong những thời điểm quan trọng của trận đấu và giải đấu. Ảnh: Độc Lập

Đội Futsal Thái Sơn Nam sẽ gặp đội Mes Sungun (Iran) trong trận chung kết vào 18 giờ ngày 12/8.
Một số pha tranh bóng trong trận đấu tối qua trên đất Indonesia. Các cầu thủ câu lạc bộ Thái Sơn Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) đã lập kỳ tích với một chiến thắng kỳ diệu trước câu lạc bộ Bank Of Beirut (Lebanon), một đối thủ vượt trội về nhiều mặt. Ảnh: Độc Lập
Một số pha tranh bóng trong trận đấu tối qua trên đất Indonesia. Các cầu thủ câu lạc bộ Thái Sơn Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) đã lập kỳ tích với một chiến thắng kỳ diệu trước câu lạc bộ Bank Of Beirut (Lebanon), một đối thủ vượt trội về nhiều mặt. Ảnh: Độc Lập
Một số pha tranh bóng trong trận đấu tối qua trên đất Indonesia. Các cầu thủ câu lạc bộ Thái Sơn Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) đã lập kỳ tích với một chiến thắng kỳ diệu trước câu lạc bộ Bank Of Beirut (Lebanon), một đối thủ vượt trội về nhiều mặt. Ảnh: Độc Lập
Một số pha tranh bóng trong trận đấu tối qua trên đất Indonesia. Các cầu thủ câu lạc bộ Thái Sơn Nam (Thành phố Hồ Chí Minh) đã lập kỳ tích với một chiến thắng kỳ diệu trước câu lạc bộ Bank Of Beirut (Lebanon), một đối thủ vượt trội về nhiều mặt. Ảnh: Độc Lập
Cũng tại quyết định trên, UBND Thành phố Hồ Chí Minh treo thưởng số tiền 1 tỷ đồng nếu đội Futsal Thái Sơn Nam giành chức vô địch Giải này./.
 Quang Nhựt
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm