Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4, 1/5

Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường đảm bảo an ninh trật tự dịp lễ 30/4, 1/5
Theo đó, dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm nay, các đơn vị thuộc Công an thành phố Hồ Chí Minh được bố trí thành 5 đội hình có sự tham gia của Cảnh sát giao thông, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát phản ứng nhanh, Cảnh sát cơ động, Cảnh sát Quản lý hành chính và trật tự xã hội và nhiều tổ, đội nghiệp vụ của Công an 24 quận huyện; các đội hình hoạt động liên tục 24/24 giờ.
Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng kiểm tra bên trong cốp xe máy của chủ phương tiện trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Cảnh sát giao thông và lực lượng chức năng kiểm tra bên trong cốp xe máy của chủ phương tiện trên đường Âu Cơ, quận Tân Phú. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Các tổ, đội hình không chỉ tập trung xử lý những vấn đề liên quan đến giao thông mà còn kiểm tra hành chính, qua đó phát hiện việc vận chuyển, tàng trữ trái phép hung khí, kiểm tra nồng độ cồn của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông...
Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ của chủ phương tiện xe máy. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Lực lượng CSGT kiểm tra giấy tờ của chủ phương tiện xe máy.
Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Toàn bộ kế hoạch thực hiện, địa bàn tuần tra, việc kiểm tra xử lý đều được sự chỉ đạo trực tiếp từ lãnh đạo Công an thành phố nhằm "đánh m ạnh" vào các hoạt động tội phạm đường phố, ngăn chặn ngay những dấu hiệu manh nha tụ tập đua xe trái phép... 
Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý chủ phương tiện xe máy. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý chủ phương tiện xe máy.
Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ và đường sắt (PC67) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết: Thông qua kiểm tra hành chính, các tổ công tác sẽ ngăn chặn ngay từ đầu, không để thanh thiếu niên tụ tập, đảm bảo người điều khiển phương tiện không mang theo hung khí để phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm; tiến hành đo nồng độ cồn đối với người điều khiển phương tiện giao thông, góp phần kéo giảm tai nạn giao thông trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm