Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019

Thành phố Hồ Chí Minh sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh, các cấp, các ngành, địa phương và lực lượng biên phòng Thành phố đã triển khai hiệu quả “Ngày Biên phòng toàn dân” bằng nhiều hình thức phong phú, huy động được sức mạnh tổng hợp trong xây dựng nền biên phòng toàn dân vững mạnh, gắn với nền quốc phòng toàn dân, giữ vững thế mạnh lòng dân; xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận biên phòng toàn dân, tạo dựng thế trận phòng thủ thành phố liên hoàn, vững chắc.
Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Khẳng định bộ đội Biên phòng Thành phố đã phát huy rất tốt vai trò là lực lượng nòng cốt, quan trọng của Thành phố, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thành phố, ông Huỳnh Cách Mạng chỉ đạo: trong thời gian tới, bộ đội Biên phòng Thành phố, các ngành, các cấp liên quan cần nghiên cứu, rút kinh nghiệm khắc phục những hạn chế, yếu kém; phát huy các yếu tố tốt, nhân rộng mô hình, điển hình trong thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” để tiếp tục thu được nhiều thành công hơn nữa.
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Biên phòng cho đại diện tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam trao tặng Bằng khen của Bộ Tư lệnh Biên phòng cho đại diện tập thể và cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Bên cạnh đó, cần tiếp tục quán triệt thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng – an ninh, Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và công tác Biên phòng. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao hơn nữa nhận thức về mục đích, ý nghĩa, nội dung “Ngày Biên phòng toàn dân”; tầm quan trọng của việc bảo vệ giữ vững chủ quyền, an ninh biên giới, biển đảo của Tổ quốc; pháp luật về biên giới quốc gia, về biển và về nhiệm vụ công tác biên phòng.
Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho đại diện tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho đại diện tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Bà Triệu Lệ Khánh, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho đại diện tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hoài Phương, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các ban ngành, đoàn thể Thành phố tiếp tục quan tâm chỉ đạo thực hiện có hiệu quả “Ngày biên phòng toàn dân”, trong đó tập trung vào công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, các cấp, các ngành về nhận thức đẩy đủ vai trò, tầm quan trọng và trách nhiệm tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới; thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” hướng vào thực  hiện thắng lợi hai nhiệm vụ xây dựng khu vực biên giới vững mạnh và bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ an ninh biên giới…
Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho đại diện tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND Thành phố cho đại diện tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện "Ngày Biên phòng toàn dân" giai đoạn 2009-2019. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Nhân dịp này, Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tặng Bằng khen cho 17 tập thể, 8 cá nhân; Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 4 cá nhân và Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Thành phố tặng 46 Giấy khen cho các tập thể, cá nhân đã đạt thành tích xuất sắc trong việc thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009-2019./.
                 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm