Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017

Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng phối hợp tổ chức thành công Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017
Đó là chia sẻ của ông Lê Thanh Liêm, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi tiếp ông Lee Dong Woo, Tổng Thư ký Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017, diễn ra sáng 20/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Ngày 20/7/2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tiếp ông Lee Dong Woo, Tổng thư ký Ban tổ chức Lễ hội văn hoá Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017 đang có chuyến thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ngày 20/7/2017, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố
Hồ Chí Minh Lê Thanh Liêm tiếp ông Lee Dong Woo,
Tổng thư ký Ban tổ chức Lễ hội văn hoá Thế giới Thành phố  
Hồ Chí Minh - Gyeongju 2017 đang có chuyến thăm và làm việc
tại Thành phố  Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Lê Thanh Liêm nhấn mạnh, Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 với nhiều hoạt động giao lưu văn hóa phong phú sẽ góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình đoàn kết giữa người dân hai nước; tăng cường hợp tác đối tác chiến lược giữa Việt Nam và  Hàn Quốc ngày càng phát triển. Lãnh đạo Thành phố vui mừng nhận thấy, các cơ quan hữu quan của hai bên đã và đang tích cực phối hợp trong công tác chuẩn bị cho Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017, thể hiện mối quan tâm và thiện chí của lãnh đạo hai địa phương đối với Lễ hội này, tạo ra dấu ấn đậm nét về giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân giữa hai địa phương nói riêng, giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Hàn Quốc nói chung. Ghi nhận, đánh giá cao sự chuẩn bị chu đáo của Ban Tổ chức phác thảo chi tiết kế hoạch tổng thể về hoạt động tổ chức Lễ hội, ông Lê Thanh Liêm cam kết, các cơ quan chức năng của Thành phố Hồ Chí Minh sẵn sàng hợp tác chặt chẽ cùng Ban Tổ chức Lễ hội phía Hàn Quốc trong quá trình chuẩn bị và tích cực phối hợp tham gia các chương trình diễn ra trong Lễ hội.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Đánh giá cao vị trí của Thành phố Hồ Chí Minh đối với khu vực, ông Lee Dong Woo mong muốn thông qua Lễ hội để biểu đạt thành ý xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài của Gyeongju đối với Thành phố Hồ Chí Minh; góp phần gia tăng hoạt động quảng bá hình ảnh văn hóa, thương mại của hai thành phố đến với công chúng hai nước và các quốc gia khác trong khu vực. Chia sẻ lịch sử lâu đời và nền văn hóa phong phú của thành phố Gyeongjo, tỉnh Gyeongsangbuk, ông Lee Dong Woo bày tỏ hy vọng Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, Việt Nam nói chung sẽ coi Gyeongju là một kênh hợp tác, đại diện giao lưu văn hóa giữa Hàn Quốc và Việt Nam, góp phần xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị trên mọi lĩnh vực giữa hai nước ngày càng phát triển bền vững. Lãnh đạo Thành phố và Ban Tổ chức Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 cùng nghiên cứu, bàn thảo về kế hoạch tổng thể tổ chức Lễ hội; bàn bạc về tiến độ chuẩn bị để đảm bảo tổ chức Lễ hội thành công.           Lễ hội Văn hóa Thế giới Thành phố Hồ Chí Minh – Gyeongju 2017 dự kiến khai mạc ngày 19/11 và kéo dài 25 ngày, với nhiều chương trình giao lưu văn hóa, nghệ thuật, hợp tác thương mại... Các chương trình của Lễ hội sẽ được tổ chức tại nhiều địa điểm quan trọng của Thành phố Hồ Chí Minh như Đường đi bộ Nguyễn Huệ, Công viên 23/9, Nhà hát Thành phố, Nhà hát Bến Thành, Hội trường Thống Nhất.../.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm