Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các địa phương Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị 2017

Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng các địa phương Lào kỷ niệm Năm đoàn kết Hữu nghị 2017
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh như trên tại buổi tiếp bà U-thên Ma-xi-xôn-xay, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng, ngày 26/5/2017.
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Xiêng Khoảng U-thên Ma-xi-xôn-xay. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Xiêng Khoảng U-thên Ma-xi-xôn-xay. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Võ Thị Dung bày tỏ vui mừng vì những công trình mà Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng đã và đang được chính quyền, nhân dân Xiêng Khoảng giữ gìn, sử dụng hiệu quả, góp phần xây dựng hình ảnh biểu tượng cho quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, trong đó có quan hệ thủy chung bền vững giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Xiêng Khoảng.
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung tiếp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng U-thên Ma-xi-xôn-xay. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung tiếp Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tỉnh Xiêng Khoảng U-thên Ma-xi-xôn-xay. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Cảm ơn thiện chí của lãnh đạo tỉnh Xiêng Khoảng, bà Võ Thị Dung cho biết, Thành phố sẽ xem xét tham gia Lễ mít tinh kỷ niệm Năm đoàn kết Việt Nam - Lào do tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức. Đồng thời, lãnh đạo Thành phố đề nghị tỉnh Xiêng Khoảng phối hợp triển khai tốt các chương trình tuyên truyền, giao lưu, triển lãm... do Thành phố tổ chức nhân kỷ niệm 55 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác giữa hai nước.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Tại buổi tiếp, bà U-thên Ma-xi-xôn-xay cảm ơn sự giúp đỡ, hỗ trợ của Thành phố Hồ Chí Minh đã dành cho tỉnh Xiêng Khoảng trong các lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng, hỗ trợ sản xuất nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực... Những giúp đỡ tận tình của Thành phố Hồ Chí Minh đã góp phần giúp chính quyền và người dân Xiêng Khoảng hoàn thành các nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội. 
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung tặng quà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Xiêng Khoảng U-thên Ma-xi-xôn-xay. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Dung tặng quà Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Xiêng Khoảng U-thên Ma-xi-xôn-xay. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và 40 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam - Lào, bà U-thên Ma-xi-xôn-xay trân trọng mời Thành phố Hồ Chí Minh tham dự các chương trình giao lưu hữu nghị do tỉnh Xiêng Khoảng tổ chức như Lễ mít tinh kỷ niệm Năm đoàn kết Việt Nam - Lào, Hội chợ Lào -Việt.../. 

Có thể bạn quan tâm