Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm " 25 năm - Tuổi Xuân tình nguyện "

Thành phố Hồ Chí Minh: Kỷ niệm " 25 năm - Tuổi Xuân tình nguyện "
Theo ông Nguyễn Việt Quế Sơn, Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh, các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè là một trong những phương thức quan trọng khẳng định khả năng tập hợp, phát huy thanh niên của tổ chức Đoàn – Hội của Thành phố. Mỗi chiến dịch đều nhằm vận động, tập hợp, phát huy từng nhóm đối tượng thanh niên với các công trình, phần việc phù hợp, cụ thể đã tạo điều kiện tốt để các bạn trẻ cống hiến, trưởng thành.
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Từ chiến dịch “Ánh sáng văn hóa hè” những năm đầu tiên đã phát triển thành chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh, chương trình Tiếp sức mùa thi, chiến dịch tình nguyện Hoa Phượng đỏ, Kỳ nghỉ hồng, Hành quân xanh,...với yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể đặt ra ở mỗi giai đoạn, thời điểm.

Qua 25 năm, phong trào thanh niên tình nguyện của Thành phố đã không ngừng phát triển về số lượng và chất lượng, trở thành một trong những phong trào nổi bật, ghi đậm dấu ấn không chỉ tại Thành phố Hồ Chí Minh mà còn lan rộng ra nhiều tỉnh thành, cả nước và quốc tế, thể hiện sức sống mạnh mẽ, mang lại hiệu quả xã hội to lớn, đầy ý nghĩa.
 
Tham gia chiến dịch Hành quân xanh lần đầu tiên, Binh nhất Lê Minh Quân, thuộc Tiểu đoàn 2, Trung đoàn Gia Định, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ niềm vui, hạnh phúc khi tham gia thực hiện công trình xây dựng phúc lợi xã hội giúp dân khơi thông ống rãnh, làm đường nông thôn. Binh nhất Lê Minh Quân cho biết, mỗi mét đường hoàn thiện là mỗi bài học kinh nghiệm trong xây dựng, vận chuyển, pha trộn các nguyên vật liệu cùng nhiều bài học về kỹ năng, kinh nghiệm cuộc sống.
 
Cũng lần đầu tiên tham gia chiến dịch tình nguyện, chiến sĩ Hoa phượng đỏ Phạm Thị Mai Anh, trường Trung học phổ thông Tây Thạnh, quận Tân Phú cho biết đây là kỳ nghỉ hè đặc biệt nhất, được trải nghiệm và học được nhiều từ hoạt động tình nguyện. Phạm Thị Mai Anh thấy mình trưởng thành hơn, xây dựng được tính tự lập và sống vì mọi người…
 
Qua 25 năm thực hiện chiến dịch tình nguyện đã có hơn 2,1 triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia xóa mù chữ cho gần 29.000 người, tổ chức ôn tập hè cho hơn 580.000 em học sinh; tư vấn mùa thi hơn 2,3 triệu thí sinh, giới thiệu gần 450.000 chỗ trọ giá rẻ hoặc miễn phí, vận động hơn 840.00 suất cơm.

Các chiến sĩ tình nguyện cũng đã nạo vét, khơi thông 71 tuyến kênh với tổng chiều dài hơn 39.015 m, thu gom hơn 35.000 tấn xà bần, bùn đất, cỏ rác, trồng hơn 3 triệu cây xanh; tổ chức hàng vạn lượt tuyên truyền phổ biến pháp luật, giới thiệu việc làm cho hơn 18.000 thanh niên, tư vấn vay vốn cho gần 6.700 thanh niên với tổng số vốn phát vay gần 12,4 tỷ đồng, tặng hơn 1.200 học bổng các ngành nghề điện tử, làm tóc, tin học, xây dựng, sửa xe… cho thanh niên.
 
Các chiến sĩ tình nguyện cũng đã khám chữa bệnh, phát thuốc miễn phí cho hơn 2 triệu lượt người, vận động hiến 109.611 đơn vị máu; đắp mới, bê tông hóa, nâng cấp, phát quang 614,194 km đường; xây dựng mới, sửa chữa 450 cầu; lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng cho hơn 30 km đường nông thôn, xây dựng hơn 1.000 bể lọc nước, sửa chữa điểm trường, nhà văn hóa… Từ trong chính thực tiễn phong trào tình nguyện hè, đã có 3.523 chiến sĩ vinh dự đứng vào hàng ngũ của Đảng.
 
Phát biểu tại lễ kỷ niệm, bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận những nỗ lực của các chiến sĩ tình nguyện và đánh giá cao các chương trình, chiến dịch tình nguyện hè của Đoàn Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh. Các thế hệ chiến sĩ tình nguyện đã đóng góp hàng chục vạn ngày công để hoàn thiện hàng triệu công trình, sản phẩm gắn với nhu cầu thiết yếu đời sống của người dân tại nhiều địa bàn khác nhau góp phần chung tay xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
 
Trong thời gian tới, bà Võ  Thị Dung đề nghị cần đa dạng nội dung các chiến dịch tình nguyện, tăng cường cách thức tổ chức các đội hình chuyên, các hoạt động theo đề án. Tiếp tục mở rộng các hoạt động tình nguyện đến các tỉnh khu vực Đông Nam bộ, Tây Nam bộ, Tây Nguyên, miền Trung, biên giới hải đảo và nước bạn Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia; tạo điều kiện cho thanh niên việt kiều, du học sinh, thanh niên, sinh viên quốc tế cùng tham gia...
 
Tại lễ kỷ niệm, Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh đã vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng; Thủ tướng Chính phủ trao tặng bằng khen cho 3 tập thể và 1 cá nhân đã có nhiều đóng góp tích cực cho phong trào tình nguyện hè Thành phố Hồ Chí Minh.
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bà Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh trao Huân chương Lao động hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng cho Thành Đoàn Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Trước đó, Ban tổ chức chương trình tổ chức đi bộ đồng hành “Tiếp sức đến trường” lần thứ 12 năm 2018. Qua đó, vận động gần 15 tỷ đồng cho quỹ học bổng “Tiếp sức đến trường”, 10.000 tập trắng để trao tặng cho học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới 2018 - 2019.
 
Đoàn thanh niên 24 quận huyện cùng các chiến sĩ tình nguyện trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đồng loạt tổ chức ngày hoạt động cao điểm “Chiến sĩ tình nguyện vì đàn em thân yêu”, trao tặng hàng trăm suất học bổng, xe đạp; hàng ngàn bộ sách giáo khoa, dụng cụ học tập, khăn quàng đỏ... cho đội viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn, con công nhân, con cán bộ chiến sĩ đang công tác tại các vùng biên giới, hải đảo.

Ngoài ra, các chiến sĩ tình nguyện đã tổ chức nhiều hoạt động hoạt động vui chơi giải trí, biểu diễn văn hóa, văn nghệ, chăm lo cho trẻ khuyết tật, trẻ mồ côi, thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn và khánh thành nhiều sân chơi hè cho thiếu nhi.../.
  Thanh Vũ

Có thể bạn quan tâm