Thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra, phục vụ nhân dân, đi lại, Tết Nguyên đán

Thành phố Hồ Chí Minh, kiểm tra, phục vụ nhân dân, đi lại, Tết Nguyên đán
Tại Bến xe Miền Đông và Bến xe miền Tây, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng đã ra xuống tận quầy bán vé thăm hỏi người dân mua vé xe về Tết, đồng thời yêu cầu lãnh đạo 2 bến xe này phải kiểm soát an toàn hàng hóa khi đưa lên xe, an toàn cho hành khách, chất lượng của xe và tài xế cũng như đảm bảo việc tăng giá vé đúng theo quy định. Bên cạnh đó phải đảm bảo tất cả mọi người dân có nhu cầu đều có xe về quê ăn Tết.    
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm hỏi, chúc tết người dân tại Biến xe Miền Đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng thăm hỏi, chúc tết người dân tại Biến xe Miền Đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng kiểm tra tình hình phục vụ Tết tại Biến xe Miền Đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng kiểm tra tình hình phục vụ Tết tại Biến xe Miền Đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Về vấn đề quy hoạch di dời bến xe, ông Đinh La Thăng yêu cầu Bến xe Miền Đông và Miền Tây phải sớm thực hiện quy hoạch, phục vụ vận tải công cộng.   
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng lãnh đạo Thành phố cắt băng khai trương tuyến xe buýt mới số 195 - xe buýt chất lượng cao đưa vào hoạt động từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bến xe An Sương và Bến xe Miền Đông. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng cùng lãnh đạo Thành phố cắt băng khai trương tuyến xe buýt mới số 195 - xe buýt chất lượng cao đưa vào hoạt động từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bến xe An Sương và Bến xe Miền Đông. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tại Bến xe Miền Tây. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng tại Bến xe Miền Tây. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Tại buổi kiểm tra, ông Bùi Xuân Cường, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hồ Chí Minh cam kết không để hành khách thiếu phương tiện đi lại. Đối với vấn đề giảm kẹt xe trong dịp Tết Nguyên đán, ông Bùi Xuân Cường cho hay đang triển khai nhiều phương án như tại cửa ngõ Đông Bắc thành phố đang thi công để kịp thông xe cầu Ông Dầu (trên Quốc lộ 13) trước ngày 23 Tháng Chạp, đưa vào hoạt động tuyến xe buýt 159 kết nối bến xe Miền Đông – sân bay Tân Sơn Nhất - bến xe An Sương, tăng cường lực lượng phân luồng giao thông tại các điểm nóng…    

 

Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trải nghiệm tuyến xe buýt mới số 159 - xe buýt chất lượng cao đưa vào hoạt động từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bến xe An Sương và Bến xe Miền Đông. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng trải nghiệm tuyến xe buýt mới số 159 - xe buýt chất lượng cao đưa vào hoạt động từ sân bay Tân Sơn Nhất đi Bến xe An Sương và Bến xe Miền Đông. Ảnh : Hoàng Hải-TTXVN
Tại ga Sài Gòn, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Đinh La Thăng yêu cầu phải thực hiện phương châm “4 xin, 4 luôn” của ngành giao thông vận tải để nâng cao hơn nữa công tác phục vụ hành khách cũng như để đủ sức cạnh tranh được đường với đường bộ và hàng không.    
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng kiểm tra tình hình phục vụ Tết tại Biến xe Miền Đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Bí thư Thành ủy Đinh La Thăng kiểm tra tình hình phục vụ Tết tại Biến xe Miền Đông. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Trong khi đó, làm việc với Cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất, ông Đinh La Thăng yêu cầu nghiên cứu đưa thủ tục check-in ra bên ngoài, không cho taxi vào trong sân bay mà dùng xe buýt đưa đón để giảm ùn tắc trong sân bay.     

Ông Đặng Tuấn Tú, Giám đốc Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất cho biết, đã tập trung các giải pháp để giảm quá tải cho sân bay như chỉnh sửa bến đậu, mở rộng giai đoạn 1 ga quốc tế, xây dựng bãi đậu cho taxi cũng như đẩy mạnh check-in qua internet. Ngoài ra, để phục vụ cao điểm Tết, sân bay đã phân luồng tuyến, tăng cường lực lượng tối đa, 100% cán bộ nhân viên đi làm…/.

Có thể bạn quan tâm