Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường

Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích đầu tư sản xuất vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, ông Lê Văn Khoa hoan nghênh quan điểm chú trọng yếu tố bảo vệ môi trường của Công ty Siam City Cement tại Việt Nam và khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư lâu dài tại Thành phố Hồ Chí Minh, trong đó có Tập đoàn Siam Cement. 
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đánh giá cao những thành công trong sản xuất kinh doanh của Siam City Cement tại Việt Nam, ông Lê Văn Khoa nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu lớn về nguyên liệu, vật liệu phục vụ cho quá trình xây dựng, phát triển đô thị. Lãnh đạo Thành phố ủng hộ Công ty Siam City Cement tại Việt Nam nghiên cứu hướng tới sản xuất các loại sản phẩm mới thân thiện với môi trường, vật liệu xây dựng từ các chất thải công nghiệp và dân sinh. 

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa tặng quà lưu niệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam Philippe Richart. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa tặng quà lưu niệm Tổng Giám đốc Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam Philippe Richart. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ông Phillipe Richart cho biết, Tập đoàn Siam Cement mong muốn tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác đối tác tốt đẹp với Thành phố Hồ Chí Minh. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam, Công ty Siam City Cement tại Việt Nam cam kết sẽ luôn giữ gìn, bảo vệ môi trường; thực hiện các trách nhiệm xã hội với cộng đồng cũng như đảm bảo chất lượng sản phẩm cung cấp trên thị trường Việt Nam.

Chia sẻ kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Siam City Cement tại Việt Nam, ông Phillipe Richart cho biết, trong thời gian tới, Siam City Cement tại Việt Nam sẽ đẩy mạnh việc phát triển thêm hệ thống nhà máy và hệ thống phân phối; nghiên cứu triển khai sản xuất các dòng sản phẩm phù hợp với thị trường Việt Nam, đẩy mạnh việc nghiên cứu, xử lý chất thải công nghiệp.
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa với Tổng Giám đốc Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam Philippe Richart cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Lê Văn Khoa với Tổng Giám đốc Công ty TNHH Siam City Cement Việt Nam Philippe Richart cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Tập đoàn Siam City Cement  là một trong những doanh nghiệp hàng đầu của Thái Lan chuyên về sản xuất xi măng và vật liệu xây dựng. Siam City Cement tại Việt Nam chuyên về sản xuất vật liệu xây dựng và quản lý chất thải tại khu vực phía Nam Việt Nam.

Hiện nay Siam City Cement Việt Nam có khoảng 1.700 công nhân làm việc trực tiếp và khoảng 20 nghìn công nhân, nhân viên gián tiếp làm việc tại 5 nhà máy xi măng và các trạm trộn bê tông tại Thành phố Hồ Chí Minh./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm