Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc hội chợ, triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao

Thành phố Hồ Chí Minh khai mạc hội chợ, triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao
Diễn ra từ ngày 21 – 25/6 tại Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh, hội chợ, triển lãm thu hút gần 200 đơn vị đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia.
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ - Triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Các đại biểu cắt băng khai mạc Hội chợ - Triển lãm giống và nông nghiệp công nghệ cao Thành phố Hồ Chí Minh năm 2018. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN

Hơn 400 gian hàng tại hội chợ trưng bày các thành tựu về giống, nông nghiệp công nghệ cao của các tỉnh, viện, trường, trung tâm nghiên cứu; các giống hoa, cây kiểng, rau, thủy sản, giống chăn nuôi; các máy móc, thiết bị, công nghệ phục vụ ngành giống và sản xuất nông nghiệp; các loại thực phẩm chế biến…
Khách tham quan tìm hiểu về mô hình trồng rau sạch, được giới thiệu tại Hội chợ - Triển lãm. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
Khách tham quan tìm hiểu về mô hình trồng rau sạch, được giới thiệu tại Hội chợ - Triển lãm. Ảnh: Tiến Lực – TTXVN
 
Theo Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Phước Trung, từ năm 2000, Thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng Chương trình giống cây, giống con chất lượng cao, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm sản xuất và cung cấp giống cây trồng, vật nuôi chất lượng cao, phục vụ nhu cầu của thành phố và cả nước. 

Hiện nay, Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tốc độ tăng trưởng nông, lâm, như nghiệp năm 2017 khá cao. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GDRP) đạt 8.539 tỷ đồng, tăng 6,3% so với cùng kỳ; giá trị sản xuất đạt 19.840 tỷ đồng.
Giới thiệu các sản phẩm của ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội được trưng bày tại hội chợ - Triển lãm. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
Giới thiệu các sản phẩm của ngành nông nghiệp thành phố Hà Nội được trưng bày tại hội chợ - Triển lãm. Ảnh: Tiến Lực - TTXVN
 
Năm 2017, các đơn vị của Thành phố Hồ Chí Minh đã sản xuất và cung ứng cho thị trường khoảng 81.200 tấn hạt giống các loại; trong đó, có 12.109 tấn hạt giống rau, đáp ứng khoảng 1 triệu ha gieo trồng của thành phố và các tỉnh; cung cấp khoảng 1 triệu giống heo; 20.000 con giống bò sữa; 500 triệu cá bột; hơn 100 triệu cá giống nước ngọt…
 
Ông Nguyễn Phước Trung cho biết, đạt được thành tựu trên, bên cạnh chương trình tái cơ cấu, chuyển dịch sang các cây trồng vật nuôi có hiệu quả và giá trị kinh tế cao, việc phát triển nghiên cứu, sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, đầu tư mạnh vào nông nghiệp công nghệ cao đã góp phần đưa ngành nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh phát triển mạnh.
Các doanh nghiệp, trang trại ký kết hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Tiến Lực-TTXVN
Các doanh nghiệp, trang trại ký kết hợp tác đầu tư và chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp. Ảnh: Tiến Lực-TTXVN
 
Trong khuôn khổ hội chợ, nhiều hợp đồng cung ứng – tiêu thụ sản phẩm, chuyển giao công nghệ, thiết bị phục vụ ngành sản xuất giống và nông nghiệp công nghệ cao cũng được các tổ chức, doanh nghiệp, trang trại ký kết.

Hoạt động này nhằm thúc đẩy hợp tác, liên kết trong sản xuất, phát triển bền vững, xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, từ khâu sản xuất giống – sản xuất sản phẩm hàng hóa – sơ chế biến – tiêu thụ sản phẩm đến người tiêu dùng…/.
  Tiến Lực
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm