Thành phố Hồ Chí Minh: 1.500 vận động viên tham gia Giải Việt dã truyền thống lần thứ 41

Thành phố Hồ Chí Minh: 1.500 vận động viên tham gia Giải Việt dã truyền thống lần thứ 41
Giải Việt dã truyền thống lần thứ 41 có sự tham gia của 1.500 vận động viên đến từ Bộ Tư lệnh thành phố, lực lượng dân quân tự vệ, thanh thiếu niên, thiếu nhi trên địa bàn thành phố.

Các vận động viên thi đấu trên lộ trình hai đường Hoàng Sa và Trường Sa dọc theo kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè đoạn từ cầu Lê Văn Sỹ đến cầu Trần Khánh Dư (Quận 1, Quận 3 và quận Phú Nhuận).
 
 
Các vận động viên tham gia chạy quãng đường dài 6km trên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Các vận động viên tham gia chạy quãng đường dài 6km trên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Điểm xuất phát và cũng là đích đến tại Trung tâm Thể dục Thể thao Rạch Miễu (quận Phú Nhuận). Các vận động viên thi đấu 8 nội dung, được chia thành khối lực lượng vũ trang, lực lượng dân quân, thanh niên, thiếu niên và thiếu nhi, trong đó, khối lực lượng vũ trang, dân quân nam và thanh niên nam thi đấu lộ trình dài 5.000 m, các khối còn lại tranh tài ở cự ly 3.000 m.  Kết quả, Ban Tổ chức đã trao giải nhất toàn đoàn cho đội Quận1, hạng nhì thuộc về đội Quận 4, không có hạng 3 do các đội tham gia không đầy đủ các nội dung.
 
Các vận động viên tham gia chạy quãng đường dài 6km trên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Các vận động viên tham gia chạy quãng đường dài 6km trên tuyến đường Hoàng Sa, Trường Sa. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Vị trí vô địch nội dung thiếu nhi nữ thuộc về Tăng Thị Mỹ Hằng (Quận 2), vô địch thiếu nhi nam thuộc về Nguyễn Phúc Hậu (Quận 4), Lê Đan Vy (Quận 5) vô địch nội dung thiếu niên nữ, Tăng Vũ Lượng (Quận 4) vô địch nội dung thiếu niên nam, Hoàng Thị Trinh (Quận 1) vô địch thanh niên nữ, Lê Hoài Phương (Quận 7) vô địch nội dung thanh niên nam, Mai Thanh Hải (Trung đoàn Gia Định) vô địch lực lượng vũ trang, Nguyễn Văn Lộc (Bộ Chỉ huy Quân sự huyện Củ Chi) vô địch nội dung lực lượng dân quân tự vệ nam và Hoàng Thị Yến Linh (Bộ Chỉ huy Quân sự Quận 6) vô địch nội dung dân quân tự vệ nữ.  
Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN
Ban Tổ chức trao giải cho các vận động viên. Ảnh: Mạnh Linh-TTXVN

Theo ông Nguyễn Trung Ninh, Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh, Giải Việt dã truyền thống lần thứ 41 có quy mô và chất lượng cao so với các giải năm trước do các đội tham dự có sự chuẩn bị và rèn luyện tích cực nhằm đoạt thành tích cao nhất. Đây không chỉ là hoạt động nhằm đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao thành phố mà còn giúp các đội phát hiện, bồi dưỡng những vận động viên trẻ bổ sung cho đội tuyển điền kinh Thành phố Hồ Chí Minh tham dự các giải đấu quốc gia./.   

Có thể bạn quan tâm