Phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Đức

Phát triển quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Liên bang Đức
Dự buổi gặp mặt có ông Andreas Siegel, Tổng Lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện cộng đồng doanh nghiệp Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh, đại diện lưu học sinh, sinh viên, cán bộ Việt Nam đã từng học tập, làm việc tại Liên bang Đức.
Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh Andreas Siegel (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Tổng lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh Andreas Siegel (ngoài cùng bên phải) chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Phát biểu chúc mừng 28 năm Ngày Thống nhất nước Đức, ông Dương Đình Bá, Phó Chủ tịch Hội hữu nghị Việt - Đức Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Liên bang Đức ngày càng phát triển sâu rộng, hiệu quả.

Hiện Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam tại châu Âu. Năm 2017, kim ngạch xuất nhập khẩu hai chiều đạt 12 tỷ USD. Doanh nghiệp Đức có 286 dự án đầu tư tại Việt Nam, với tổng vốn đăng ký hơn 1,4 tỷ USD Mỹ. Thành phố Hồ Chí Minh từ nhiều năm qua đã xây dựng quan hệ hợp tác hữu nghị chặt chẽ với thành phố Leipzig trên nhiều lĩnh vực.
 
Bên cạnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh cũng là địa điểm triển khai các dự án hợp tác trọng điểm của hai nước như: Dự án Metro số 2, Ngôi nhà Đức - đây là những công trình biểu tượng của tình hữu nghị, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Đức. Ngoài ra, lĩnh vực hợp tác giáo dục giữa hai bên cũng được đẩy mạnh với sự có mặt của Trường Đại học Việt - Đức, Trường Quốc tế Đức cùng việc triển khai dự án dạy tiếng Đức tại một số trường phổ thông trong thành phố.
 
Cảm ơn HUFO đã tổ chức buổi lễ đầy ý nghĩa, ông Andreas Siegel, Tổng Lãnh sự Đức tại Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá cao sự đóng góp của Hội hữu nghị Việt - Đức Thành phố Hồ Chí Minh trong việc góp phần tăng cường tình hữu nghị giữa hai nước. 
Tổng lãnh sự Đức tại thành phố Hồ Chí Minh Andreas Siegel phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Tổng lãnh sự Đức tại thành phố Hồ Chí Minh Andreas Siegel phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Ghi nhận sự đóng góp của các cựu sinh viên, cán bộ Việt Nam đã từng học tập, làm việc tại Đức trong việc gìn giữ, phát triển mối quan hệ giữa hai nước, ông Andreas Siegel nhấn mạnh: “Tình hữu nghị Việt - Đức đang được mọi người ở đây cùng nhau chăm chút. Các bạn là những người hiểu rõ nền văn hóa của hai nước, nói được hai thứ tiếng, tạo cầu nối hữu nghị giữa hai dân tộc. Chúng ta sẽ cùng nhau nỗ lực hơn nữa, làm sao cho tiếng Đức ngày càng được quan tâm nhiều hơn, góp phần nâng cao sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước”./.
                  Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm