Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động, sáng tạo trong xây dựng nền nông nghiệp đô thị

Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh chủ động, sáng tạo trong xây dựng nền nông nghiệp đô thị
Các đại biểu dự đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 - 2023 gồm 37 thành viên, Ban Thường vụ gồm 11 thành viên. Bà Nguyễn Thị Bạch Mai tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ mới.
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Phát biểu tại Đại hội, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân biểu dương những thành tích đã đạt được của Hội Nông dân thành phố trong nhiệm kỳ qua. Bí thư Thành ủy đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, các sở, ban ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp đã tạo điều kiện cho Hội Nông dân thành phố thực hiện tốt nhiệm vụ, góp phần vào công cuộc xây dựng nông thôn mới, sự tăng trưởng và phát triển bền vững của thành phố.

Hiện nay vị thế chính trị của giai cấp nông dân và Hội Nông dân ngày càng được nâng cao, khẳng định vai trò chủ thể trong quá trình xây dựng nông thôn mới, đời sống vật chất và tinh thần cho người dân nông thôn được nâng cao, diện mạo nông thôn thay đổi từng ngày góp phần to lớn đưa ngành nông nghiệp thành phố tiếp tục tăng trưởng; nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao được hình thành, tiến tới xây dựng một nền nông nghiệp đô thị theo hướng hiện đại, bền vững, chất lượng, phù hợp đặc thù nông nghiệp của một đô thị lớn như Thành phố Hồ Chí Minh.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Nông dân Thành phố. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân tặng tranh Chủ tịch Hồ Chí Minh cho Hội Nông dân Thành phố. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Trước yêu cầu phát triển mới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Trong thời gian tới, Hội Nông dân thành phố cần tiếp tục chủ động phối hợp các sở, ngành xây dựng các chương trình, đề án nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn, hỗ trợ nông dân xây dựng thương hiệu và kết nối thị trường trong quá trình thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới.

Hội cũng cần hỗ trợ nông dân phát triển nông nghiệp đô thị hiện đại, bền vững theo hướng nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh học, nâng cao công việc sản xuất giống cây trồng, giống vật nuôi có năng suất, chất lượng, bảo vệ môi trường và đáp ứng tốt hơn nhu cầu về rau sạch, hoa tươi, cá kiểng, sữa của thị trường gắn với phát triển du lịch mang đặc trưng của thành phố.

Đồng thời, Hội Nông dân thành phố cần tăng cường liên kết giữa nhà nông với Nhà nước, doanh nghiệp, ngân hàng, nhà khoa học, nhà phân phối nhằm hướng dẫn, hỗ trợ nông dân xây dựng các mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp nông nghiệp, trang trại, phát triển nông nghiệp bền vững, chú trọng vận động xây dựng các hợp tác xã nông nghiệp - làng nghề trồng hoa lan, cây cảnh, nuôi cá cảnh, nuôi trồng thủy sản, nuôi chim yến, làm muối.
Các đại biểu bầu Ban Chấp Hành hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Các đại biểu bầu Ban Chấp Hành hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Đánh giá cao kết quả đạt được của Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh, ông Thào Xuân Sùng, Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam cho rằng: Hội Nông dân thành phố cần thực hiện tốt công tác đào tạo nguồn nhân lực ở nông thôn để các vùng nông thôn của thành phố trở thành vùng nông nghiệp đột phá và thực hiện hiệu quả mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp nông thôn.

Hội Nông dân thành phố cần xây dựng hình mẫu người cán bộ và hội viên thời kỳ mới, đẩy mạnh xây dựng các chi hội phát triển về nghề nghiệp để nâng cao thu nhập và tăng tính cạnh tranh trong sản xuất nông sản.
 
Theo ông Thào Xuân Sùng, Thành phố Hồ Chí Minh đang xây dựng ngành công nghiệp và nông nghiệp công nghệ cao. Vì vậy  cán bộ, hội viên nông dân thành phố cần không ngừng trao đổi, nâng cao trình độ, ứng dụng khoa học công nghệ trong chăn nuôi, trồng trọt, sản xuất, kinh doanh.

Nếu thực hiện tốt những mục tiêu và giải pháp đề ra, Hội Nông dân thành phố sẽ tiếp tục đi đầu và đạt được nhiều thành tích mới trong thời gian tới.
Ông Thào Xuân Sùng Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Ông Thào Xuân Sùng Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Trong nhiệm kỳ 2018-2023, với tinh thần “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, phát triển”, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh đặt mục tiêu hàng năm có từ 65% số hộ nông dân đăng ký và 55% hộ đăng ký đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi, phấn đấu đưa thu nhập bình quân của nông dân đến năm 2023 đạt 65 triệu đồng/người/năm; mỗi năm có 450 hội viên nông dân được hội hỗ trợ thoát nghèo.

Hội cũng phấn đấu thực hiện mục tiêu 100% chi hội nông dân xây dựng được quỹ hoạt động và mỗi cơ sở hội có quỹ hoạt động ít nhất 30 triệu đồng trở lên, tăng trưởng quỹ hỗ trợ nông dân bình quân 2 tỷ đồng/năm, đảm bảo 100% hội viên nông dân có nhu cầu chính đáng được hỗ trợ vốn.
Ông Thào Xuân Sùng Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao tặng cờ thi đua 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Ông Thào Xuân Sùng Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam trao tặng cờ thi đua 5 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cho Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Để thực hiện đạt các mục tiêu này, Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục thực hiện đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quỹ Hỗ trợ nông dân, phát huy phần mềm quản lý tín dụng, tăng cường công tác bồi dưỡng nghiệp vụ, quản lý điều hành cho hội nông dân các cấp, tiếp tục đẩy mạnh công tác đưa nông dân tham quan học tập kinh nghiệm các mô hình nông nghiệp hiệu quả.

Hội chú trọng công tác tuyên truyền vận động, tư vấn nghề, nâng cao nhận thức học nghề cho nông dân, chú trọng đào tạo nghề gắn với định hướng sản xuất cho nông dân theo nhu cầu thị trường, phấn đấu hàng năm hỗ trợ dạy nghề cho 1.200 lao động trở lên, tỷ lệ lao động có việc làm sau đào tạo nghề đạt từ 85% trở lên.
Ban chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
Ban chấp hành Hội Nông dân Thành phố Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2018 – 2023 ra mắt. Ảnh: Xuân Dự - TTXVN
 
Trong nhiệm kỳ qua, nhờ thực hiện các giải pháp thiết thực, hiệu quả, ngành nông nghiệp thành phố đạt mức tăng trưởng cao, bình quân giá trị sản xuất nông nghiệp đến cuối năm 2017 đạt 450 triệu đồng/ha/năm, tăng 1,6 lần so với năm 2013; giá trị sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp đạt bình quân hàng năm trên 19.000 tỷ đồng, một số sản phẩm phù hợp với mô hình nông nghiệp đô thị đang được nông dân phát triển cả về diện tích và chất lượng như trồng hoa lan, cây cảnh các loại, rau an toàn, bò sữa, cá cảnh; thu nhập bình quân của nông dân trong khu vực nông thôn đạt trên 49 triệu đồng/năm, tăng 23,8% so với năm 2015.

Trong nhiệm kỳ 2013 - 2018, hơn 19.600 lượt hộ nông dân được vay vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân, hơn 129.700 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi ở các cấp, hơn 1.500 hộ sản xuất đạt tiêu chuẩn VietGAP, xây dựng hơn 200 câu lạc bộ gia đình nông dân phát triển bền vững..../.
  Nguyễn Xuân Dự
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm