Nhiều hoạt động phong phú và đa dạng tại “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam - Pháp”

Nhiều hoạt động phong phú và đa dạng tại “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam - Pháp”
Phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam - Pháp, bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh: Chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã mở ra giai đoạn mới trong quan hệ Việt Nam – Pháp, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ để thúc đẩy và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực, làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước. Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp sẽ là chương trình mở đầu cho chuỗi hoạt động được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh. 
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp năm 2018. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Pháp Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp năm 2018. Ảnh : Thế Anh-TTXVN

Bà Nguyễn Thị Ngọc Dung hy vọng các hoạt động này là bước khởi đầu thuận lợi cho những hoạt động tiếp theo nhằm kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước trong năm 2018.
 
Đánh giá cao hoạt động nhiều ý nghĩa này, ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, năm 2018 kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, một mốc son đánh dấu cho sự phát triển của mối quan hệ Việt Nam – Pháp.
Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp năm 2018. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
Ông Vincent Floreani, Tổng lãnh sự Pháp tại Thành phố Hồ Chí Minh, phát biểu tại lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp năm 2018. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
 
Chia sẻ về kết quả hợp tác giữa hai nước, ông Vincent Floreani đã nhắc lại câu nói của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại buổi họp báo sau hội đàm với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong chuyến chính thức Cộng hòa Pháp vào tháng 3/2018, rằng : “Chặng đường 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, 5 năm Quan hệ Đối tác chiến lược, hai bên đã làm được rất nhiều việc, đạt được rất nhiều thành tựu, nhưng chúng ta có thể làm tốt hơn thế. Tôi hy vọng, chúng ta cùng nhau đi vào các dự án mới để củng cố quan hệ vốn có ngày hôm nay. Trong tương lai, nước Pháp sẽ có mặt nhiều hơn trong khu vực và Việt Nam sẽ là người bạn để cùng với Pháp củng cố sự hiện diện này.”
 
Chương trình “Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp” diễn ra nhiều hoạt động phong phú, đa dạng giới thiệu mối quan hệ gắn bó với nhau giữa hai nước Việt Nam - Pháp.
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp năm 2018. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
Tiết mục văn nghệ chào mừng tại lễ khai mạc Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp năm 2018. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
 
Điển hình như triển lãm ảnh “Quan hệ Hữu nghị Việt Nam – Pháp” và “Nước Pháp ảo diệu”, giới thiệu các thành tựu nổi bật mà hai nước đã đạt được trong thời gian qua trên nhiều lĩnh vực như hợp tác nghiên cứu phát triển về nông nghiệp, y tế, giáo dục, phát triển cộng đồng…
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về “Quan hệ Hữu nghị Việt Nam – Pháp” và “Nước Pháp ảo diệu” tại tuần lễ. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
Các đại biểu tham quan triển lãm ảnh về “Quan hệ Hữu nghị Việt Nam – Pháp” và “Nước Pháp ảo diệu” tại tuần lễ. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
 
Ngoài ra, còn có các hoạt động nổi bật khác tại tuần lễ, bao gồm: giới thiệu và trưng bày các sản phẩm về Giáo dục; ẩm thực Pháp, trình diễn múa đương đại Krossing-Over và Sebastian Ly, giới thiệu các ca khúc Pháp, chiếu phim Pháp, đố vui có thưởng tìm hiểu về đất nước, con người Pháp và mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Pháp.
Các em học sinh tham dự hoạt động Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp năm 2018. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
Các em học sinh tham dự hoạt động Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp năm 2018. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
 
“Tuần lễ văn hóa hữu nghị Việt Nam – Pháp” năm 2018 là điểm hội tụ giao lưu văn hóa nghệ thuật giữa hai nước ngày càng mở rộng, là cơ hội để người dân Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là thanh niên và sinh viên học sinh, tìm hiểu thêm về nước Pháp và quan hệ hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Pháp./.
  Thế Anh
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm