Nhiều cơ hội mua sắm tại 300 gian hàng Việt

Nhiều cơ hội mua sắm tại 300 gian hàng Việt
Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Chủ tịch HUBA, cho biết, Hội chợ triển lãm tôn vinh hàng Việt là sự kiện thường niên được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm mục tiêu thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” tại Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực phía Nam.
Nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Nghi thức cắt băng khai mạc hội chợ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Đông đảo khách tham quan Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt”- năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 Đông đảo khách tham quan Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt”- năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Theo ông Hưng, hội chợ triển lãm từ lâu đã trở thành điểm đến tin cậy, cầu nối giao thương của nhiều doanh nghiệp, Hợp tác xã đến từ các tỉnh, thành phố. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi để người dân thành phố có nhiều cơ hội mua sắm sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao.

Hội chợ triển lãm năm nay quy tụ hơn 300 gian hàng đến từ 130 doanh nghiệp sản xuất kinh doanh chủ yếu hoạt động trong các ngành thực phẩm chế biến, may mặc và da giày, hàng gia dụng và đồ nhựa, đồ gỗ và thủ công mỹ nghệ, hoá mỹ phẩm, kim khí điện máy, văn hóa phẩm, nông sản chế biến; các loại thức uống, các mặt hàng công nghiệp và tiêu dùng khác…

Đông đảo khách tham quan Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt”- năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 Đông đảo khách tham quan Hội chợ triển lãm “Tôn vinh hàng Việt”- năm 2017. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh tham quan hội chợ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh tham quan hội chợ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Đặc biệt, hội chợ quy tụ nhiều doanh nghiệp lớn, thương hiệu uy tín như: Công ty cổ phần Việt Nam Kỹ Nghệ Súc Sản - Vissan, Nhựa Duy Tân, Công ty cổ phần dịch vụ Phú Nhuận - Maseco, Nệm Vạn Thành, SJC, DOJI … được người tiêu dùng quan tâm và tin dùng.

Nét mới của Hội chợ triển lãm Tôn vinh hàng Việt năm 2017 là dự tham gia tích cực của một số Trung tâm Xúc tiến thương mại từ khắp các tỉnh thành như: Ninh Thuận, Hậu Giang, Bến Tre, cùng nhiều hệ thống phân phối lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh là Liên Hiệp Hợp Tác Xã Thành phố Hồ Chí Monh (Saigon Co.op), Tổng Công ty Thương Mại Sài Gòn TNHH Một Thành Viên (Satra), Công ty TNHH Lotte Mart Việt Nam (Lotte Mart)...
Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh tham quan hội chợ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và Thành phố Hồ Chí Minh tham quan hội chợ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ban tổ chức trao giải thưởng cho 32 sản phẩm của 21 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” trong hội chợ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 Ban tổ chức trao giải thưởng cho 32 sản phẩm của 21 doanh nghiệp đạt danh hiệu “Sản phẩm tiêu biểu” trong hội chợ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Đây là các nhà bán lẻ hiện đại có hệ thống phân phối rộng khắp các tỉnh thành trong cả nước hứa hẹn sẽ mang đến cơ hội cho các đơn vị sản xuất kinh doanh kết nối, hợp tác cung ứng hàng hoá vào thị trường Thành phố Hồ Chí Minh để giữ vững thị trường nội địa và hướng đến xuất khẩu.

Hội chợ triển lãm Tôn vinh hàng Việt năm 2017 sẽ diễn ra từ nay đến hết ngày 09/7/2017./.
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm