"Ngày hội Việt – Nhật" tại Thành phố Hồ Chí Minh

"Ngày hội Việt – Nhật" tại Thành phố Hồ Chí Minh
Phát biểu khai mạc, ông Nguyễn Công Tánh, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, quan hệ Việt Nam-Nhật Bản hiện nay được đánh giá đang ở giai đoạn tốt đẹp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan  hệ ngoại giao vào ngày 21/9/1973. 
Biểu diễn múa truyền thống Nhật Bản trong lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Biểu diễn múa truyền thống Nhật Bản trong lễ khai mạc. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Hai nước liên tục cho các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao, đẩy mạnh hợp tác kinh tế, giao lưu văn hóa, giao lưu nhân dân, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước.

Đóng góp vào chuỗi chương trình kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị và Hội hữu nghị Việt – Nhật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Ngày Hội Việt-Nhật”, với mong muốn phát triển hơn nữa tình hữu nghị tốt đẹp và tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân Thành phố với nhân dân Nhật Bản. 
Ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh phát biểu khai mạc Lễ hội. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Cảm ơn sáng kiến tổ chức "Ngày hội Việt-Nhật", ông Kawaue Junichi, Tổng lãnh sự Nhật Bản tại Thành phố Hồ Chí Minh khẳng định, những chuyến thăm cấp cao giữa hai nước cùng các hoạt động kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật-Việt đã và đang được hai nước tổ chức trong năm nay là minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực của quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa Nhật Bản và Việt Nam.

Ông Kawaue Junichi nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh là thành phố lớn nhất Việt Nam và là vùng trọng điểm mở rộng các lĩnh vực hợp tác trong quan hệ Nhật –Việt, góp phần tăng cường hiểu biết và tình đoàn kết hữu nghị lẫn nhau giữa hai nước.
Tặng thơ và thư pháp thơ tại Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Tặng thơ và thư pháp thơ tại Câu lạc bộ Thơ Haiku Việt. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.

Các hoạt động của HUFO, Hội hữu nghị Việt Nam- Nhật Bản Thành phố Hồ Chí Minh và các chi hội có ý nghĩa rất quan trọng đối với mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

Lễ hội Việt Nam và các hoạt động trải nghiệm văn hóa Nhật Bản, thông tin đầu tư giữa các doanh nghiệp hai nước, hội chợ Mottainai diễn ra trong "Ngày hội Việt-Nhật" sẽ là động lực to lớn hướng đến 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Nhật - Việt trong 5 năm tới.
Tìm hiểu về nghệ thuật kiếm đạo và võ thuật Nhật Bản. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.
Tìm hiểu về nghệ thuật kiếm đạo và võ thuật Nhật Bản. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN.

Đến với "Ngày hội Việt-Nhật", khách tham quan sẽ được trải nghiệm những nét văn hóa truyền thống của Việt Nam và Nhật Bản thông qua các chương trình do các chi hội của Hội hữu nghị Việt – Nhật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, giới thiệu đến người dân Thành phố về đất nước, con người và văn hóa Nhật – Việt như trà đạo Nhật Bản và trà đạo Việt Nam, tìm hiểu về áo dài, yukata, kiếm đạo, cờ vây…; tham quan hội chợ Mottainai Fair với tinh thần “Đồ cũ cổ vũ mầm xanh”, bán đồ dùng, sách vở, đồ lưu niệm, đồ ăn uống... gây quỹ tặng học bổng cho học sinh và sinh viên nghèo học giỏi
Khách tham qua chăm chú theo dõi giới thiệu nghệ thuật Trà đạo Nhật Bản. Ảnh: Xuân Khu
Khách tham qua chăm chú theo dõi giới thiệu nghệ thuật Trà đạo Nhật Bản. Ảnh: Xuân Khu

Tại "Ngày hội Việt-Nhật" cũng diễn ra chương trình giới thiệu một số công ty Việt-Nhật, trao đổi và tìm hiểu cơ hội hợp tác, đầu tư trong nhiều lĩnh vực./.
                 Xuân Khu

Có thể bạn quan tâm