Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch tại Tp. Hồ Chí Minh: giao thông không xảy ra ùn ứ nghiêm trọng

Ngày đầu nghỉ Tết Dương lịch tại Tp. Hồ Chí Minh: giao thông không xảy ra ùn ứ nghiêm trọng

Ghi nhận sáng ngày 30/12, giao thông khu vực bến xe miền Đông tái diễn tình cảnh ùn ứ trên các tuyến đường Đinh Bộ Lĩnh – Phan Đăng Lưu - Xô Viết Nghệ Tĩnh – Ung Văn Khiêm. Trong bến xe, từ sáng sớm có khá nhiều người mua vé đi về các tỉnh có cự ly ngắn như Bình Phước, Đồng Nai, Lâm Đồng… 

Bến xe Miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh) tăng cường thên chuyến để phục vụ người dân trong dịp Tết Dương lịch Ảnh: Trần Xuân Tình- TTXVN
Bến xe Miền Đông (Thành phố Hồ Chí Minh) tăng cường thên chuyến để phục vụ người dân trong dịp Tết Dương lịch Ảnh: Trần Xuân Tình- TTXVN

Giao thông khu vực bến xe miền Tây diễn ra ổn định do quãng đường ngắn, người dân chủ động di chuyển bằng xe máy. Tuy nhiên Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh, giáp Long An xảy ra ùn ứ một vài nơi như khu vực cầu Bình Điền, cầu Bình Thuận. Theo ông Nguyễn Ngọc Thừa, Tổng Giám đốc bến xe Miền Tây, dự báo Tết Dương lịch năm 2018, lượng hành khách qua bến tăng từ 5 - 8% so với dịp Tết Dương lịch năm 2017 và tăng từ 60 - 70% so với ngày thường. Cao điểm dịp Tết Dương lịch, lượng hành khách qua bến đạt từ 48.000 - 50.000 khách/ngày. 

Tại cửa ngõ phía Đông thành phố, giao thông  khu vực ngã tư Thủ Đức diễn ra ổn định. Riêng khu vực ngã ba Cát Lái, đoạn cầu Rạch Chiếc tập trung nhiều xe tải, xe container ra vào cảng Cát Lái nên xảy ra ùn ứ. Tình cảnh này cũng diễn ra tương tự tại khu vực cảng Cát Lái trên tuyến đường Võ Chí Công, vòng xoay Mỹ Thuỷ, cầu Phú Mỹ, nút giao An Phú và đường dẫn cao tốc Tp. Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây. 

Ở cửa ngõ phía Tây Bắc, giao thông ngã tư An Sương, bến xe An Sương tiếp tục ùn ứ do đang thi công dự án hầm chui An Sương nên đơn vị thi công phải rào chắn mặt đường, khiến phương tiện qua lại khó khăn. Đối với khu vực sân bay Tân Sơn Nhất, giao thông các tuyến đường Trường Sơn, Phạm Văn Đồng, Cộng Hoà tương đối thông thoáng. 

Về vận tải đường thuỷ nội địa, ông Nguyễn Thanh Tuấn, Phó Giám đốc xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong cho hay, riêng ngày 29/12 lượng phương tiện qua phà Cát Lái (từ thành phố đi Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu và ngược lại) đạt khoảng 50.000 lượt, tương đương ngày bình thường. Dự kiến ngày 30/12 sẽ đạt từ 60.000 – 70.000 lượt, tăng 10% so với dịp Tết Dương lịch năm ngoái. Tết Dương lịch 2018 do lượng khách qua phà không tăng đột biến nên bến phà không tăng cường phương tiện chuyên chở. 

Phà Cát Lái phục vụ người dân trong dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Trần Xuân Tình- TTXVN
Phà Cát Lái  phục vụ người dân trong dịp Tết Dương lịch. Ảnh: Trần Xuân Tình- TTXVN

Đáng chú ý, trong dịp Tết Dương lịch 2018, nhiều người dân thành phố không vào bến xe mà đón xe khách dọc tuyến Quốc lộ 1, đoạn ngã tư An Sương, ngã Tư Ga, ngã tư Bình Phước, trước cổng Khu du lịch Suối Tiên… Cùng với đó, một số nhà xe cố tình đón rước khách tại khu vực nói trên, gây mất trật tự giao thông. Cá biệt, trên tuyến đường Mai Chí Thọ, quận 2 một số nhà xe lắp bạt dựng ghế làm thành “nhà chờ” đón khách, đồng thời hình thành tụ điểm xe ôm, không đảm bảo trật tự đô thị. Mặt khác,  nhiều xe trung chuyển chở khách từ trung tâm thành phố ra ngoài cố tình đậu đỗ tràn lan trên mặt đường, cản trở giao thông đi lại. 

Từ ngày 29/12 giao thông một số khu vực trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh diễn ra phức tạp. Vào trưa ngày 29/12, tình trạng kẹt xe kéo dài đã diễn ra trên xa lộ Hà Nội, khu vực cầu Rạch Chiếc do tập trung nhiều xe container vào cảng Cát Lái. Cũng tại khu vực này vào chiều cùng ngày tiếp tục ùn ứ do trùng vào thời điểm tan tầm, người dân rời trung tâm thành phố để về các quận 2, 9, Thủ Đức. Trong khi đó, khu vực bến xe miền Đông diễn ra kẹt xe kéo dài trên tuyến đường Xô Viết Nghệ Tĩnh (đoạn cầu Bình Triệu), Đinh Bộ Lĩnh (khu vực cổng vào bến xe miền Đông).../. 

Có thể bạn quan tâm