Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực tiễn

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực tiễn
Đây là diễn đàn để các chuyên gia, đại biểu cơ sở giáo dục, hội giáo dục nghề nghiệp Việt Nam và Vương quốc Anh thảo luận các giải pháp đổi mới, sử dụng  hiệu quả công nghệ giáo dục để hỗ trợ việc dạy, học tiếng Anh trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.
Quang cảnh hội thảo “Giáo dục Nghề nghiệp Anh Quốc - Việt Nam: Hướng tới Hệ thống Kỹ năng nghề đảm bảo chất lượng”. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Quang cảnh hội thảo “Giáo dục Nghề nghiệp Anh Quốc - Việt Nam: Hướng tới Hệ thống Kỹ năng nghề đảm bảo chất lượng”. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh  Nguyễn Văn Lâm cho biết: Tiếng Anh là công cụ quan trọng với các sinh viên trường nghề, giúp nâng cao tính cạnh tranh ngay ở thị trường Việt Nam và khu vực ASEAN sau khi tốt nghiệp. Hội thảo là cơ sở hướng đến hoạt động cải thiện chất lượng các chương trình đào tạo và cấp bằng; nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh cho các sinh viên đang theo học tại trường nghề.
 
Những năm gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện nhiều giải pháp nâng cao trình độ, chất lượng đội ngũ giảng viên, giáo viên dạy tiếng Anh trong các trường cao đẳng, trung cấp; đặc biệt là các trường có nghề trọng điểm. Trong đó, thành phố tập trung nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Anh chuyên ngành; biên soạn giáo trình; tăng cường trang thiết bị cơ sở vật chất phục vụ dạy và học ngoại ngữ; đẩy mạnh hợp tác quốc tế...
 
Ông Lâm Văn Quản, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng: Việc đồng hành và hợp tác với các đơn vị giáo dục Vương quốc Anh là hành động thiết thực hướng đến xây dựng mô hình trường trọng điểm theo nhu cầu phát triển đô thị thông minh. Mô hình này góp phần đào tạo, cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển của thị trường lao động trong và ngoài nước.
Tiến sĩ Lê Hoàng Dũng, Trưởng khoa Anh văn trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu tại hội thảo “Giáo dục Nghề nghiệp Anh Quốc - Việt Nam: Hướng tới Hệ thống Kỹ năng nghề đảm bảo chất lượng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Tiến sĩ Lê Hoàng Dũng, Trưởng khoa Anh văn trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn phát biểu tại hội thảo “Giáo dục Nghề nghiệp Anh Quốc - Việt Nam: Hướng tới Hệ thống Kỹ năng nghề đảm bảo chất lượng. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Tại hội thảo, nhiều đại biểu đã đề xuất đổi mới phương pháp giảng dạy tiếng Anh; chuẩn hóa đội ngũ cán bộ giảng dạy, hướng đến chương trình đào tạo cập nhật, tiên tiến, đáp ứng chuẩn đầu ra của sinh viên và nhu cầu xã hội.

Các chuyên gia Anh đã chia sẻ nhiều giải pháp tích hợp văn bằng nghề của Anh vào chương trình đào tạo nghề hiện hành tại Việt Nam với những ưu điểm đạt chuẩn khung trình độ Vương quốc Anh...
 
Phát biểu tại hội thảo, ông Ed Vaizey, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh cho rằng, hai bên có thể áp dụng các lĩnh vực hợp tác trong việc cải thiện chất lượng giáo dục nghề nghiệp. Trước mắt, cần tăng cường hợp tác, nghiên cứu, tích hợp giữa các trường giáo dục nghề hai nước để xây dựng nội dung chương trình đào tạo phù hợp với bối cảnh của Việt Nam, đáp ứng  nhu cầu ngày càng tăng của các trường nghề hiện nay.

Ông Ed Vaizey tin tưởng, mối quan hệ hợp tác giữa 2 nước sẽ góp phần trang bị cho sinh viên nghề, công nhân, doanh nghiệp những kiến thức, kỹ năng mới để gặt hái được nhiều thành công trong thị trường lao động toàn cầu.
Ông Ed Vaizey, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh phát biểu tại hội thảo “Giáo dục Nghề nghiệp Anh Quốc - Việt Nam: Hướng tới Hệ thống Kỹ năng nghề đảm bảo chất lượng”. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Ông Ed Vaizey, Đặc phái viên thương mại của Thủ tướng Anh phát biểu tại hội thảo “Giáo dục Nghề nghiệp Anh Quốc - Việt Nam: Hướng tới Hệ thống Kỹ năng nghề đảm bảo chất lượng”. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
 
Nâng cao chất lượng dạy, học ngoại ngữ trong hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp hiện nay tại Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng là nhiệm vụ cấp thiết. Về lâu dài, việc nâng cao lượng dạy và học cần được triển khai đồng bộ; biện pháp phù hợp, lộ trình cụ thể, góp phần thực hiện mục tiêu đào tạo đội ngũ nhân lực kỹ thuật có kỹ năng tay nghề cao, thông thạo tiếng Anh./.
 Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm