Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam phát động thi đua trước ngày lên đường

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam phát động thi đua trước ngày lên đường
Thay mặt cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bệnh viện, Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam bày tỏ lòng thành kính sâu sắc, lòng biết ơn vô hạn và kính cẩn dâng lên Bác những thành tích mà Bệnh viện đã đạt được trong suốt thời gian chuẩn bị để được Liên hợp quốc thông qua, chính thức tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc.
Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 và các nữ cán bộ, nhân viên Bệnh viện tại Bến Nhà Rồng trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Trung tá Bùi Đức Thành, Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 và các nữ cán bộ, nhân viên Bệnh viện tại Bến Nhà Rồng trước ngày lên đường nhận nhiệm vụ. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Trung tá Bùi Đức Thành khẳng định, cán bộ, đảng viên, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam sẽ luôn hướng lên hình ảnh của Bác, học tập tư tưởng của Bác, tấm gương đạo đức, phong cách giản dị trong sáng mà vĩ đại của Người để học tập và làm theo; luôn ghi nhớ và quyết tâm đoàn kết phấn đấu thực hiện theo lời dạy của Bác đối với người làm công tác y tế “lương y phải như từ mẫu”, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ".

Các cán bộ, đảng viên, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 quyết tâm đoàn kết, hăng hái thi đua học tập, lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xây dựng hình ảnh tốt đẹp và thân thiện cho Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 của Việt Nam tại Phái bộ, góp phần giương cao lá quốc kỳ thiêng liêng của đất nước trên địa bàn công tác và thế giới.
Các chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuẩn bị nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Các chiến sỹ lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam chuẩn bị nhận nhiệm vụ tại Nam Sudan. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
 
Sau lễ dâng hương, Ban Giám đốc Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 đã phát động phong trào thi đua trong nhiệm kỳ công tác tại Nam Sudan với chủ đề “Đoàn kết - hữu nghị - kỷ cương - an toàn - quyết thắng” và tổ chức ký Giao ước thi đua giữa các đơn vị, khoa của Bệnh viện, với nội dung thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị; thi đua hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị; hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền việc Việt Nam, Quân đội nhân dân Việt Nam tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trước bạn bè quốc tế; đảm bảo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, nhân viên, chiến sỹ.
Thiếu úy Nguyễn Thế Anh, một trong hai thành viên trẻ tuổi nhất của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN
Thiếu úy Nguyễn Thế Anh, một trong hai thành viên trẻ tuổi nhất của Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam. Ảnh: Xuân Khu - TTXVN

Cùng ngày, tập thể cán bộ, nhân viên, chiến sỹ Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam đã dâng hoa trước tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố và chào lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bệnh viện dã chiến 2 số 1 tại Bến Nhà Rồng trước ngày lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bệnh viện dã chiến 2 số 1 tại Bến Nhà Rồng trước ngày lên đường tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Dự kiến, ngày 1/10, nhóm đầu tiên gồm 30 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 1 Việt Nam sẽ lên đường sang Nam Sudan, nhận nhiệm vụ gìn giữ hòa bình tại Phái bộ gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại Nam Sudan. 33 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên còn lại của Bệnh viện sẽ lên đường vào đợt 2 sau đó 2 tuần./.
                 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm