Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Thị trưởng thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Thị trưởng thành phố Los Angeles, Hoa Kỳ
Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thành Phong nhấn mạnh, trong bối cảnh quan hệ Việt Nam -  Hoa Kỳ đã và đang phát triển mạnh mẽ qua các cuộc trao đổi đoàn cấp cao giữa hai nước và ký kết các thỏa thuận hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực, chuyến thăm của Thị trưởng Los Angeles không chỉ thể hiện sự quan tâm và thiện chí của Los Angeles với Việt Nam nói chung, Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng, mà còn đặt nền móng cho việc ký kết hợp tác lâu dài giữa  Los Angeles và Thành phố Hồ Chí Minh.
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu- TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu- TTXVN
 
Trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, quan hệ hợp tác giữa Thành phố và Hoa Kỳ, trong đó có thành phố Los Angeles, lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, những kết quả đạt được trong hợp tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Los Angeles còn khiêm tốn so với tiềm năng và mong muốn chung của hai bên; đồng thời bày tỏ hy vọng với sự quan tâm và nỗ lực chung của lãnh đạo hai địa phương, trong thời gian tới hai thành phố sẽ nhanh chóng hiện thực hóa tiềm năng hợp tác giữa hai bên thành các chương trình, dự án hợp tác cụ thể.
 
Ghi nhận những đề nghị của lãnh đạo thành phố Los Angeles, ông Nguyễn Thành Phong khẳng định, Thành phố Hồ Chí Minh chào đón và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài, trong đó có các doanh nghiệp Hòa Kỳ và Los Angeles đến tìm hiểu cơ hội hợp tác, triển khai các dự án đầu tư, kinh doanh lâu dài tại Thành phố Hồ Chí Minh, nhất là trong các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm và có tiềm năng hợp tác như xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị, sáng tạo khởi nghiệp, phát triển công nghệ…
Ông Nguyễn Thành Phong và ông Eric Garcetti tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Ông Nguyễn Thành Phong và ông Eric Garcetti tại buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dành thời gian tiếp, ông Eric Garcetti cho biết, trong chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này, đoàn đại biểu Los Angeles đã đạt được những kết quả tích cực trong các buổi hội đàm với Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp, tổ chức xã hội tại Việt Nam, trong đó có việc thúc đẩy tiến trình mở đường bay trực tiếp giữa Los Angeles và Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện tăng tốc các hoạt động trao đổi kinh tế, thương mại, đầu tư giữa Los Angeles và Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.
 
Bày tỏ ấn tượng trước sự phát triển mạnh mẽ của Thành phố Hồ Chí Minh, ông Eric Garcetti nhấn mạnh, thành phố Los Angeles và Thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều điểm tương đồng như vai trò đầu tàu đối với kinh tế quốc gia và có chung mối quan tâm về các vấn đề cần giải quyết trong quá trình phát triển đô thị như phát triển công nghệ, ứng dụng công nghệ vào quản trị đô thị, giải quyết vấn đề môi trường, tinh thần doanh nghiệp, doanh nhân khởi nghiệp. Thành phố Los Angeles có kinh nghiệm và sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với Thành phố Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển như xây dựng đô thị thông minh; áp dụng công nghệ số vào quản lý đô thị; bảo vệ an ninh mạng và thúc đẩy sự phát triển của cộng đồng doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu thành phố Los Angeles. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn đại biểu thành phố Los Angeles. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
 
Chia sẻ sự quan tâm chung về công tác phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị, ông Eric Garcetti mời Thành phố Hồ Chí Minh tham dự Hội nghị toàn cầu giữa các thành phố lớn về biến đổi khí hậu và môi trường toàn thế giới; tham gia Hội thảo trao đổi về giao thông đô thị được tổ chức bên lề Hội nghị tại Los Angeles vào tháng 9/2018.

Ông Eric Garcetti cũng mong muốn trong thời gian tới, hai địa phương sẽ đẩy mạnh hơn nữa các hoạt động hợp tác không chỉ trong lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, mà cả trong các lĩnh vực hợp tác ngoại giao nhân dân, trao đổi văn hóa, để cùng củng cố và thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị giữa Hoa Kỳ và Việt Nam ngày càng phát triển./.
 Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm