Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Giám đốc Cơ quan phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Giám đốc Cơ quan phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp
Thay mặt lãnh đạo thành phố, ông Huỳnh Cách Mạng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp trong quan hệ Việt Nam - Pháp, nhất là sau khi hai nước nhất trí nâng quan hệ đối tác chiến lược vào năm 2013. Trên cơ sở đó, quan hệ giữa Thành phố Hồ Chí Minh và Pháp cũng phát triển rất mạnh mẽ, nhất là hợp tác với các địa phương của Pháp trong các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, nghệ thuật, giao lưu nhân dân. 
Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Charles Duchaine, Giám đốc Cơ quan Phòng chống tham nhũng Cộng hòa Pháp đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu – TTXVNÔng Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Charles Duchaine, Giám đốc Cơ quan Phòng chống tham nhũng Cộng hòa Pháp đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN
Ông Huỳnh Cách Mạng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tiếp ông Charles Duchaine, Giám đốc Cơ quan Phòng chống tham nhũng Cộng hòa Pháp đang thăm và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Ảnh: Xuân Khu – TTXVN

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Cơ quan phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp và cơ quan Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có nhiều hoạt động hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, thúc đẩy hiệu quả hoạt động phòng, chống tham nhũng, góp phần thiết thực vào công cuộc phát triển kinh tế, xã hội của cả hai bên. 

Ông Charles Duchaine cho rằng, Pháp và Việt Nam đang cùng chung tay đưa quan hệ hai nước ngày càng phát triển tốt đẹp, nhân dân hai nước dành cho nhau những tình cảm hữu nghị sâu sắc. Pháp và Việt Nam rất cần sự hợp tác, hỗ trợ, bổ sung năng lực cho nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác phòng, chống tham nhũng tại hai nước. 

Đánh giá cao quyết tâm chính trị của chính quyền Thành phố Hồ Chí Minh trong đấu tranh phòng, chống tham nhũng, ông Charles Duchaine mong muốn, trong thời gian tới, Cơ quan phòng, chống tham nhũng Cộng hòa Pháp và Thanh tra Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai các chương trình hợp tác, hiện thực hóa biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực này mà Cơ quan phòng, chống tham nhũng Pháp mới ký kết với Thanh tra Chính phủ Việt Nam./. 
  Xuân Khu

Có thể bạn quan tâm