Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Đoàn đại biểu Ủy ban Đối ngoại Hạ viện Hoa Kỳ
Đánh giá cao những bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam - Hoa Kỳ, ông Nguyễn Thiện Nhân cho biết, hiện ngày càng có nhiều dự án đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam trên nhiều lĩnh vực khác nhau như kinh tế, xã hội, giáo dục, khoa học công nghệ… Ở góc độ địa phương, Thành phố Hồ Chí Minh đã nỗ lực thúc đẩy quan hệ hợp tác với Hoa Kỳ, đặc biệt là hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư với Hoa Kỳ.
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân có buổi tiếp ông Ted Yoho, Chủ tịch Tiểu ban châu Á Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN
Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân có buổi tiếp ông Ted Yoho, Chủ tịch Tiểu ban châu Á Thái Bình Dương, Ủy ban Đối ngoại của Hạ viện Hoa Kỳ. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Hiện Hoa Kỳ là nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn thứ 10 tại Thành phố Hồ Chí Minh với hơn 350 dự án, tổng số vốn hơn 640 triệu USD. Trong 9 tháng năm 2017, trong số 579 dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được Thành phố cấp giấy chứng nhận đầu tư, Hoa Kỳ là quốc gia dẫn đầu về vốn đầu tư với 310 triệu USD, chiếm 1/3 trên tổng vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn.

Trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh thời gian tới, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân mong muốn, Chính phủ và doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ hợp tác, hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh triển khai các hoạt động khởi nghiệp, sáng tạo và phát triển đô thị thông minh; đồng thời tin tưởng, trên cương vị của mình, ông Ted Yoho sẽ tiếp tục quan tâm, ủng hộ Việt Nam và thúc đẩy các hoạt động cụ thể nhằm phát triển quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam – Hoa Kỳ, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh – Hoa Kỳ.

Bày tỏ vui mừng với sự phát triển của Thành phố Hồ Chí Minh cũng như quan hệ hợp tác giữa hai nước đang tốt đẹp, ông Ted Yoho đánh giá cao các hoạt động hợp tác hiệu quả giữa Thành phố Hồ Chí Minh với các địa phương của Hoa Kỳ ở các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, giáo dục, hạ tầng đô thị.

Ông Ted Yoho hy vọng trong tương lai, Thành phố Hồ Chí Minh và Hoa Kỳ sẽ tiếp tục duy trì mối quan hệ thương mại đi vào chiều sâu thông qua các hoạt động cụ thể.

Ông Ted Yoho chia sẻ, hiện có nhiều doanh nghiệp Hoa Kỳ đang quan tâm đầu tư vào Việt Nam nói chung cũng như Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng.

Trên cơ sở kinh nghiệm thực tiễn, Hoa Kỳ sẵn sàng hỗ trợ Thành phố Hồ Chí Minh trong phát triển đô thị, trong đó có xây dựng đô thị thông minh; mong rằng, Thành phố sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp Hoa Kỳ đến tìm hiểu hợp tác, đầu tư trong thời gian tới./.
TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm