Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia
Thay mặt lãnh đạo Thành phố, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Australia đến Việt Nam, có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hai nước kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, góp phần thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai  nước nói chung, giữa các cơ quan lập pháp Việt Nam và Australia nói riêng.
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Quyết Tâm tiếp Chủ tịch Hạ viện Australia Tony Smith. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN

Cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Chủ tịch Hạ viện Ausatralia dành cho Thành phố Hồ Chí Minh, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong hoạt động đối ngoại và quan hệ hợp tác với các quốc gia. Trong thời gian qua, Thành phố đã tổ chức nhiều chương trình, hợp tác hữu nghị với với Australia, triển khai nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả trong các lĩnh vực  giáo dục đào tạo, đầu tư, du lịch và văn hóa.

Chia sẻ tình hình phát triển kinh tế-xã hội của Thành phố, bà Nguyễn Thị Quyết Tâm nhấn mạnh, bên cạnh những kết quả tích cực đã đạt được, Thành phố vẫn đang phải đối mặt với một số thách thức trong quá trình phát triển đô thị như vấn đề giao thông đô thị, chống ngập úng…

Lãnh đạo Thành phố đề nghị ông Tony Smith trên cương vị của mình tiếp tục thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ với Thành phố Hồ Chí Minh, đặc biệt trong các lĩnh vực hai bên có tiềm năng hợp tác; đẩy mạnh các hoạt động ngoại giao nhân dân, mở rộng các hình thức giao lưu, hợp tác, trao đổi kinh nghiệm trên các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. 
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Quang cảnh buổi tiếp. Ảnh: Xuân Khu-TTXVN
Tại buổi tiếp, Chủ tịch Quốc hội Australia Tony Smith bày tỏ vui mừng trước sự phát triển mạnh mẽ trong quan hệ Australia và Việt Nam;  hai nước đã tích cực trao đổi đoàn cấp cao, gia tăng các hoạt động hợp tác hữu nghị cả trên lĩnh vực chính trị, ngoại giao, kinh tế, ngoại giao nhân dân…

Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên trên cương vị Chủ tịch Hạ viện của ông Tony Smith nhằm mục đích tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa cơ quan lập pháp hai nước, qua đó củng cố và phát triển hơn  nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, hai dân tộc.
 
Ông Tony Smith nhấn mạnh, bên cạnh hợp tác đầu tư và du lịch thì giáo dục là lĩnh vực rất có tiềm năng để Australia hợp tác với Việt Nam, trong đó có Thành phố Hồ Chí Minh.

Hơn 1.500 học sinh, sinh viên Australia từng học tập, nghiên cứu tại Việt Nam từ năm 2014 đến nay cùng rất nhiều lưu học sinh Việt Nam từng học tập, làm việc tại Australia đã và đang trở thành những hạt nhân, cầu nối tích cực cho mối quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa nhân dân hai nước.
 
Ghi nhận những đề nghị của bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch Quốc hội Australia khẳng định sẽ tích cực thúc đẩy các hoạt động hợp tác hữu nghị giữa cơ quan lập pháp Australia với Việt Nam, tăng cường các chương trình hợp tác, hoạt động trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ phát triển, góp phần củng cố và vun đắp hơn nữa mối quan hệ Đối tác Chiến lược giữa hai nước ngày càng phát triển./.
                Xuân Khu
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm