Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh tiếp Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba
Đồng chí Nguyễn Thành Phong bày tỏ vui mừng được đón tiếp đồng chí Susely Morfa González cùng Đoàn đại biểu Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba, đồng thời tin tưởng chuyến thăm làm việc của Đoàn sẽ góp phần vun đắp tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam -Cuba.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Bí thư thứ Nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Susely Morfa González. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tiếp Bí thư thứ Nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Susely Morfa González. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thành Phong khẳng định: Cùng với cả nước, Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm tiếp tục kế thừa và phát huy di sản của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Anh hùng dân tộc José Martí và Tổng tư lệnh Fidel Castro, những người đặt nền móng và dày công vun đắp mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp, gắn kết hai dân tộc Việt Nam - Cuba. Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, bày tỏ tình cảm và trân trọng những giúp đỡ to lớn của Cuba dành cho Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập, thống nhất đất nước, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong chúc mừng Cuba tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp; tin tưởng Đảng, Nhà nước và Nhân dân Cuba sẽ tiếp tục thực hiện tốt tiến trình cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội để góp phần cải thiện đời sống nhân dân Cuba ngày càng phát triển.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm Bí thư thứ Nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Susely Morfa González. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong tặng quà lưu niệm Bí thư thứ Nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Susely Morfa González. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Đồng chí Nguyễn Thành Phong mong muốn Đoàn Thanh niên hai nước và các địa phương thường xuyên trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm công tác Đoàn, thanh niên để xây dựng đội quân xung kích cách mạng xứng đáng là đội dự bị tin cậy của Đảng. Đây sẽ tiếp tục là cơ sở vững chắc để Việt Nam và Cuba phát huy truyền thống, kết nối đồng lòng, cùng nhau sẻ chia, góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ anh em mẫu mực, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, đoàn kết thủy chung giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và thanh niên hai nước.
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với Bí thư thứ Nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Susely Morfa González cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Chủ tịch UBND Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thành Phong với Bí thư thứ Nhất Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Susely Morfa González cùng các đại biểu. Ảnh: Thanh Vũ - TTXVN
Cảm ơn lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian tiếp Đoàn, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Cuba Susely Morfa González cho biết, mục đích chuyến thăm lần này là nhằm đẩy mạnh hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm giữa thanh niên hai nước trong công tác Đoàn, thanh niên trên các lĩnh vực khoa học công nghệ, sinh học, giáo dục, đào tạo và tuyên truyền lịch sử dân tộc cho thanh niên hai nước... Đồng chí Susely Morfa González cho biết: Thế hệ trẻ Cuba luôn ý thức gìn giữ và phát huy mối quan hệ đoàn kết đặc biệt cũng như tình cảm sâu sắc mà thế hệ cha anh đi trước đã gây dựng để thanh niên hai nước mãi là người anh em, là người bạn đáng tin cậy. Cũng tại buổi tiếp, thay mặt lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Nguyễn Thành Phong đã gửi lời chia buồn tới gia đình và các nạn nhân trong vụ tai nạn máy bay tại Havana./.
 Thanh Vũ
Báo ảnh Dân tộc và Miền núi/TTXVN

Có thể bạn quan tâm