Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt kiều bào tham dự chương trình “Xuân Quê hương 2017”

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh gặp mặt kiều bào tham dự chương trình “Xuân Quê hương 2017”
Tham dự có ông Đinh La Thăng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành Trung ương và địa phương, đông đảo bà con kiều bào đang trở về nước tham gia chương trình Xuân Quê hương 2017.  
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà tết cho các kiều bào tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thế Anh -TTXVN
Đồng chí Võ Thị Dung, Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tặng quà tết cho các kiều bào tiêu biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Thế Anh -TTXVN

Phát biểu chào mừng bà con Việt kiều trở về quê hương đón Tết, ông Nguyễn Thành Phong, Chủ tịch UBND Thành phố thông báo những thành tựu kinh tế, xã hội mà nhân dân Thành phố đã đạt được trong năm qua. Ông Nguyễn Thành Phong trân trọng và cảm ơn sự đóng góp quan trọng của kiều bào đã trở về làm ăn, sinh sống, đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, chuyển giao công nghệ, tư vấn ý kiến tham gia xây dựng và phát triển Thành phố.    

Chia sẻ định hướng phát triển Thành phố trong tương lai, ông Nguyễn Thành Phong bày tỏ mong muốn bà con kiều bào sẽ tiếp tục phát huy tinh thần yêu nước, làm cầu nối tăng cường quan hệ hữu nghị giữa Việt Nam và các quốc gia trên thế giới; tiếp tục chung tay, góp sức xây dựng Thành phố trở thành đô thị có chất lượng sống tốt,   văn minh, hiện đại, nghĩa tình.  
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh : Thế Anh-TTXVN
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh : Thế Anh-TTXVN

Thay mặt bà con kiều bào tham dự buổi gặp mặt, ông Trần Hoàng Minh, Việt kiều tại Hoa Kỳ cảm ơn lãnh đạo Thành phố đã ghi nhận và tạo điều kiện thuận lợi cho kiều bào trở về sinh sống, kinh doanh, đầu tư, làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Ấn tượng và đánh giá cao những sự thay đổi tích cực, nhanh chóng của Thành phố, ông Trần Hoàng Minh khẳng định bà con kiều bào trên toàn thế giới luôn nhớ về cội nguồn dân tộc, sẵn sàng trở về chung sức cống hiến cho quê hương, góp phần xây dựng và phát triển Thành phố./.
Nguồn:TTXVN/Báo ảnh Dân tộc và Miền núi

Có thể bạn quan tâm